Lý do cánh cửa lịch sử sẽ mở ra với tuyển Việt Nam; Quang Hải có thể sẽ phải bỏ trận gặp Hải Phòng

(Baonghean.vn) - Juventus thắng ngược Lazio 3-1; Lý do cánh cửa lịch sử sẽ mở ra với tuyển Việt Nam; Bị chấn thương dây chằng, Quang Hải có thể sẽ phải bỏ trận đấu gặp CLB Hải Phòng... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
Đặng Văn Lâm nóng lòng sang Nhật
 Thủ thành Đặng Văn Lâm tiếp tục phải chứng kiến đội nhà Cerezo Osaka thất bại ở J-League, tuy nhiên anh vẫn chưa thể sang Nhật Bản để có cơ hội ra sân.
Chiều 6/3, trong chuyến làm khách FC Tokyo tại vòng 3 J-League, đội bóng thủ thành Đặng Văn Lâm chuẩn bị đầu quân là Cerezo Osaka dù có bàn dẫn trước nhưng đã thua ngược 2-3.
Như vậy, đây là trận thua liên tiếp thứ 2 của Cerezo Osaka. Trước đó, đội bóng Nhật Bản cũng thua ngược 2-3 trước Kawasaki Frontale ở vòng 2.
Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể sang Nhật Bản
Đặng Văn Lâm vẫn chưa thể sang Nhật Bản.
Chứng kiến Cerezo Osaka thua trận thứ 2 liên tiếp, từ Thái Lan,  Đặng Văn Lâm rất sốt ruột. Thủ thành Việt kiều rất muốn có cơ hội ra sân để thể hiện mình, nhưng anh lại đang bị mắc kẹt ở đất nước Chùa vàng vì dịch Covid-19.
Theo thông tin mới nhất, Bộ Y tế Nhật Bản đã đề xuất cấm nhập cảnh thêm hai tuần, tới ngày 21/3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Điều đó khiến ngày thủ môn Đặng Văn Lâm có thể hội quân cùng CLB Cerezo Osaka vẫn chưa được xác định. 
Lý do cánh cửa lịch sử sẽ mở ra với tuyển Việt Nam
Trong một phát biểu gần đây, HLV Park Hang-seo khẳng định, mục tiêu của ông và tuyển Việt Nam là giành thêm 6 điểm tại 3 trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.
6 điểm này sẽ đủ giúp đoàn quân áo đỏ nắm bắt cơ hội giành vé vào vòng loại thứ ba. Nhưng vì sao đây là lại là điều kiện cần và đủ?
Cục diện hiện tại của bảng G đang là: Việt Nam dẫn đầu với 11 điểm, tiếp theo lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm). Muốn đi tiếp, tuyển Việt Nam cần lọt vào top 2 đội dẫn đầu khi vòng loại thứ hai khép lại. Mà để hoàn thành nhiệm vụ này, 6 điểm là điều đảm bảo.
Tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup 202022
Tuyển Việt Nam rộng cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup 202022
Do còn 3 trận chưa đấu, tối đa Việt Nam có thể lấy thêm 9 điểm, để tích lũy 20 điểm. Mặc dù vậy, đây là kịch bản rất khó xảy ra bởi chúng ta còn đụng Malaysia và UAE. Số điểm tối đa Malaysia có thể giành được là 18, Thái Lan là 17, UAE 18. Tuy nhiên, do UAE, Malaysia, Thái Lan còn gặp nhau nên chỉ 1 trong 3 cái tên này giành được điểm số tối đa.
Khi đó, với 17 điểm, đoàn quân áo đỏ chắc chắn có một trong hai vị trí dẫn đầu. Nếu chỉ xếp thứ 2, thầy trò ông Park cũng không cần quá lo lắng bởi trong lịch sử, chưa đội nhì bảng nào bị loại khi sở hữu điểm số này.
Một chi tiết cũng rất đáng chú ý, tuyển Việt Nam chưa thua bất kỳ đội bóng nào ở Đông Nam Á. Indonesia và Malaysia là hai đối thủ chúng ta toàn thắng thời gian gần đây. Tổng hòa các yếu tố, rõ ràng cửa đi tiếp của tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 đang khá sáng.
Juventus thắng ngược Lazio 3-1
Juventus bị dẫn trước, nhưng vẫn kịp tạo nên màn lội ngược dòng trên sân nhà ở vòng 26 Serie A rạng sáng 7/3 (giờ Hà Nội).
Morata thay Ronaldo tỏa sáng để giúp Juve giành 3 điểm. Ảnh: Reuters.
Morata thay Ronaldo tỏa sáng để giúp Juve giành 3 điểm. Ảnh: Reuters.
Lazio nhập cuộc hứng khởi và sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút 14 do công của Joaquin Correa. Tuy nhiên, hàng thủ thiếu tập trung khiến đội khách nhận 3 bàn thua, lần lượt ghi bởi Adrien Rabiot (39'), Alvaro Morata (57', 60'). Ronaldo vào sân từ phút 69, nhưng không để lại dấu ấn nào đáng kể.
Thầy trò HLV Pirlo giành 3 điểm để tiếp tục đường đua vô địch, đồng thời bảo toàn lực lượng khi bước vào trận lượt về vòng 16 đội Champions League với Porto vào giữa tuần tới.
Bị chấn thương dây chằng, Quang Hải có thể sẽ phải bỏ trận đấu gặp CLB Hải Phòng
Thủ môn Bùi Tấn Thường mới đây cho biết Quang Hải có thể sẽ không ra sân trong trận đấu bù vòng 3 V.League 2021 gặp CLB Hải Phòng vì chấn thương dây chằng.
Theo đó, anh cho biết Quang Hải đã không thể tham gia các buổi tập luyện gần đây do giãn dây chằng đầu gối. Cầu thủ sinh năm 1997 đã được HLV Chu Đình Nghiêm cho ngồi ngoài khi CLB Hà Nội đấu giao hữu với đội Phú Thọ trong chiều cùng ngày.
Quang Hải đang được nghỉ ngơi do chấn thương dây chằng. Ảnh: Zing
Quang Hải đang được nghỉ ngơi do chấn thương dây chằng. Ảnh: Zing
Được biết, trong 2 vòng đầu mùa giải V.League, Quang Hải đã ra sân thi đấu trọn vẹn trong 180 phút. Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, anh vẫn duy trì chế độ tập luyện đều đặn. Khi trở lại với vòng 3 V.League, sức khỏe của cầu thủ sinh năm 1997 được khẳng định vẫn ổn định. 
Trong 3 ngày tới, CLB Hà Nội sẽ làm khách trên sân Lạch Tray trong trận đối đầu với CLB Hà Nội. Việc Quang Hải có thể sẽ phải ngồi ngoài sân trong trận đấu có thể ảnh hưởng tới lối chơi của những cầu thủ còn lại của CLB Hà Nội. 
Kiatisak muốn HAGL gặp đội mạnh nhất Thái Lan ở AFC Champions League
Hồ hởi khi người bạn thân Dusit cùng BG Pathum United vô địch Thai League, Kiatisak mong muốn HAGL có thể vô địch V.League để tham dự AFC Champions League, qua đó tái ngộ đội bóng do Dusit dẫn dắt.
Kiatisak và Dusit là đôi bạn thân
Kiatisak và Dusit là đôi bạn thân.
Kiatisak chúc mừng người bạn thân từng sát cánh với mình ở đội tuyển Thái Lan và HAGL trong những năm cuối thế kỷ XX và đầu XXI, sau khi Pathum United của Dusit lên ngôi vô địch Thai League 2021: “Tôi không bất ngờ về thành tích vô địch ấn tượng này, vì Dusit là một HLV giỏi và bây giờ đã lắng đọng đủ kinh nghiệm. Chức vô địch Thai League sẽ đem đến sự tự tin lớn cho Dusit. Biết đâu đấy trong tương lai, Dusit sẽ có cơ hội kết nối với Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, và chúng ta có thể thấy Dusit dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan”.
"Tôi muốn sẽ cùng HAGL thi đấu tốt tại AFC Champions League. Ai mà biết được, một ngày nào đó tôi sẽ cùng HAGL đối đầu với Dusit tại AFC Champions League. Tất nhiên, trước tiên chúng tôi phải vô địch V.League đã. Nhưng nếu ngày nào đó gặp Dusit tại AFC Champions League, HAGL và tôi sẽ chiến đấu chống lại anh ấy”.

Tin mới