Lý do ôtô chạy trong thành phố tốn nhiên liệu hơn đường cao tốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Dưới đây là những lý do ôtô chạy bằng xăng trong thành phố lại tốn nhiên liệu hơn so với khi xe chạy trên cao tốc.
Xe chạy trong thành phố sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với chạy ở đường cao tốc. Ảnh minh hoạ: Vũ Tùng

Xe chạy trong thành phố sẽ tốn nhiều nhiên liệu hơn so với chạy ở đường cao tốc. Ảnh minh hoạ: Vũ Tùng

Chạy không tải rất lãng phí nhiên liệu

Khi ôtô của bạn đang nổ máy tức là động cơ xe đang hoạt động và nó đang sử dụng nhiên liệu.

Động cơ của xe luôn hoạt động, mặc dù bạn có bị kẹt xe, dừng đèn đỏ và không di chuyển đứng tại chỗ nhường đường cho người đi bộ. Hay nói cách khác là xe chạy không tải vẫn ngốn xăng như thường.

Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ phụ thuộc vào loại xe và kích thước xe. Văn phòng Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng tái tạo (Mỹ) lưu ý rằng một chiếc sedan nhỏ gọn với động cơ 2.0 lít sử dụng khoảng 0,16 gallon (tương đương 0,6 lít) nhiên liệu mỗi giờ khi chạy không tải.

Mặt khác, một động cơ xăng 4,6 lít lớn hơn nhiều sẽ sử dụng nhiên liệu nhiều hơn, ở mức 0,39 gallon (tương đương 1,5 lít) trong cùng khoảng thời gian.

Khởi động và dừng liên tục sẽ lãng phí rất nhiều nhiên liệu

Ôtô tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chúng duy trì tốc độ không đổi và việc này chỉ xuất hiện trên đường cao tốc.

Trong khi đó, các tuyến đường trong thành phố nhỏ hơn, xe nhiều hơn, đủ các loại phương tiện cùng di chuyển nên bạn phải dừng nhiều và khởi động xe lại nhiều hơn vì vậy sẽ tốn nhiên liệu nhiều hơn.

Hơn nữa, bạn sẽ mất một lượng năng lượng để làm nóng phanh bất cứ khi nào bạn dừng lại. Đó là những lý do khiến ôtô chạy trong thành phố sẽ tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn so với đường cao tốc.

Tin mới