Ma nơ canh giành vỉa hè của người đi bộ

(Baonghean.vn) - Trưng dụng vỉa hè để bày bán xe máy, đặt biển quảng cáo, ma nơ canh... là thực tế hiện nay ở thị trấn Quỳ Hợp.

Hình ảnh do nhóm PV Báo Nghệ An ghi lại ngày 7/4.

Là thịt trấn phát triển nhanh bậc nhất miền Tây Nghệ An, Quỳ Hợp cũng là nơi tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra tràn lan.
Là thị trấn phát triển nhanh bậc nhất miền Tây Nghệ An, Quỳ Hợp cũng là nơi tình trạng lấn chiếm vỉa hè diễn ra tràn lan. Xe máy bày bán trên vỉa hè trước khách sạn lớn nhất huyện ở khối 17, thị trấn Quỳ Hợp. Mỗi lần bốc dỡ hàng, xe tải còn chiếm cả lòng đường. Ảnh: Hồ Phương
Một ki ốt bán quần áo ở Khối 10, “chào khách” bằng cách đặt ma nơ canh ra ngày giữa vỉa hè.
Một ki ốt bán quần áo ở khối 10, “chào khách” bằng cách đặt ma nơ canh tận mép vỉa hè. Ảnh: Hữu Vi
Một hiệu chụp ảnh ở Khồi 17 còn cho bày ảnh cưới của khách ra vỉa hè.
Một hiệu chụp ảnh ở khối 17 còn cho bày ảnh cưới của khách ra vỉa hè. Ảnh: Hồ Phương
Khách hàng không thể tìm thấy nơi gửi xe, đành phải để giữa lòng đường. Hiệu bán xe máy, xe đạp điện này đã chiếm dụng mất đoạn vỉa hè cho việc kinh doanh của họ.
Khách hàng không thể tìm thấy nơi gửi xe, đành phải để giữa lòng đường. Bởi thực tế, cửa hàng bán xe máy, xe đạp điện này đã chiếm dụng hết để bày hàng. Ảnh: Hữu Vi
Đoạn vỉa hè ở Khối 1 bị biến thành nơi sửa chữa ô tô.
Đoạn vỉa hè ở khối 1 bị biến thành nơi sửa chữa ô tô. Ảnh: Hồ Phương
Hàng hóa, vậy liệu xây dựng bàn bán tràn lan lấn chiếm vỉa hè là hình ảnh dễ nhận thấy ở thị trấn Quỳ Hợp.
Hàng hóa cũng để tràn hết vỉa hè. Ảnh: Hữu Vi
Khách bộ hành phải đi xuống lòng đường, bởi vỉa hè đã biển báo và đá phong thủy chiếm lĩnh.
Việc lấn chiếm vỉa hè khiến người đi bộ không còn cách nào khác là phải đi xuống lòng đường, vừa vi phạm, vừa mất an toàn. Ảnh: Hồ Phương

Hồ Phương - Hữu Vi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới