Mặc khuyến cáo, rét dưới 10 độ nông dân vẫn cấy lúa

(Baonghean.vn) - Những ngày này nhiệt độ tại Nghệ An xuống thấp từ 10-13 độ C, mặc dù ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân không nhổ mạ, cấy lúa nhưng ở nhiều địa phương bà con vẫn xuống đồng cấy lúa.
Chị Nguyễn Thị Loan ở xã Quỳnh Văn cho biết, theo lịch thời vụ, chúng tôi bắt đầu xuống đồng gieo cấy, thời điểm xuống mạ lại gặp đúng đợt rét đậm, rét hại nên việc gieo cấy trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cấy vì cây mạ quá ngày tuổi, nếu già đi sẽ khó gieo cấy. Ảnh: Nông dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) xuống đồng gieo cấy lúa xuân trong thời tiết rét đậm, rét hại dưới 10 độ C. Ảnh: Việt Hùng
Chị Nguyễn Thị Loan ở xã Quỳnh Văn cho biết, theo lịch thời vụ, chúng tôi bắt đầu xuống đồng gieo cấy, thời điểm xuống mạ lại gặp đúng đợt rét đậm, rét hại nên việc gieo cấy trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cấy vì cây mạ quá ngày tuổi, nếu già đi sẽ khó gieo cấy. Ảnh: Nông dân xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) xuống đồng gieo cấy lúa xuân trong thời tiết rét đậm, rét hại dưới 10 độ C. Ảnh: Việt Hùng
 
Ông Lê Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết, trong những vừa qua, thời tiết rét đậm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vụ xuân của bà con, địa phương đã chỉ đạo các thôn xóm tuyên truyền, khuyến cáo bà con không được gieo cấy trong điều kiện thời tiết giá rét như hiện nay bởi sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của cây mạ. Ảnh: Việt Hùng
Ông Lê Văn Ba - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết, trong những vừa qua, thời tiết rét đậm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất vụ xuân của bà con, địa phương đã chỉ đạo các thôn xóm tuyên truyền, khuyến cáo bà con không được gieo cấy trong điều kiện thời tiết giá rét như hiện nay bởi sẽ rất bất lợi cho sự phát triển của cây mạ. Ảnh: Việt Hùng
Nông dân Thanh Chương cũng xuống đồng nhổ mạ cấy lúa trong tiết trời rét 10 độ C. Ảnh: Đình Hà
Nông dân Thanh Chương  cũng xuống đồng nhổ mạ cấy lúa trong tiết trời rét 10 độ C. Ảnh: Đình Hà 
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo trời rét nông dân không nên cấy lúa nhưng đối với nhiều địa phương tâm lý muốn khép kín vụ xuân trước Tết và mạ quá ngày tuổi nên bà con vẫn cấy. Bên cạnh đó nhiều diện tích ở Nghi Lộc, Hưng Nguyên gieo sạ đang có nguy cơ mạ bị chết. Ảnh: Nông dân xã Thanh Lĩnh đang bấm bùn lội ruộng giữa trời rét căm căm để cấy lúa. Ảnh: Đình Hà
Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT khuyến cáo trời rét nông dân không nên cấy lúa nhưng đối với nhiều địa phương tâm lý muốn khép kín vụ xuân trước Tết và mạ quá ngày tuổi nên bà con vẫn cấy. Bên cạnh đó nhiều diện tích ở Nghi Lộc, Hưng Nguyên gieo sạ đang có nguy cơ mạ bị chết. Ảnh: Nông dân xã Thanh Lĩnh đang bấm bùn lội ruộng giữa trời rét căm căm để cấy lúa. Ảnh: Đình Hà 

Tin mới