Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch tranh vé với Việt Nam; V-League đá kiểu gì sau mùa dịch Covid-19?

(Baonghean.vn) - Từ chối PSG, Neymar sẵn sàng giảm nửa lương để về Barca; Con trai Rivaldo từ chối khoác áo CLB TP.HCM đầu mùa 2020; Tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch tranh vé World Cup với Việt Nam? Sir Alex được bầu chọn là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.
V-League đá kiểu gì sau mùa dịch Covid-19?
 Chủ tịch VPF Trần Anh Tú nhắn nhủ sẽ không có phương án nào hoàn hảo sau một kỳ nghỉ dài vì dịch Covid-19 và điều quan trọng nhất là cần sự đồng thuận của tất cả CLB. Vấn đề là không ai biết chắc thời điểm nào bóng sẽ lăn trong sự an toàn tuyệt đối, dù VPF đã đưa ra mốc thời gian từ ngày 15/5 đá cúp quốc gia và sau 1 tuần chơi V-League.
Khó cho những nhà điều hành giải là quỹ thời gian và điều kiện thực tế không cho phép đá đúng với lịch V-League cũ đủ 26 vòng đấu. Ảnh: NGỌC DUNG
Khó cho những nhà điều hành giải là quỹ thời gian và điều kiện thực tế không cho phép đá đúng với lịch V-League cũ đủ 26 vòng đấu. Ảnh: NGỌC DUNG
Nhưng với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khác nhau ở nhiều địa phương, khả năng bóng lăn đúng hẹn sẽ không khả thi. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tính toán có thể vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6, các giải đấu sẽ khởi động, khi các cơ quan chức năng cho phép.
Ông Hải cũng chính thức bật đèn xanh phương án tổ chức V-League rút gọn chứ không diễn ra theo cách thức cũ hai lượt đi về mất nhiều thời gian. Giả sử bóng lăn đầu tháng 6 như dự tính, giải chỉ còn khoảng 4 tháng để hoàn tất, so với thông thường sẽ diễn ra trong 8 tháng xen kẽ những khoảng nghỉ cho tập trung đội tuyển quốc gia.
Con trai Rivaldo từ chối khoác áo CLB TP.HCM đầu mùa 2020
Báo chí Thái Lan rộ tin CLB TP.HCM từng muốn chiêu mộ con trai của cựu tiền đạo nổi tiếng Rivaldo Vitor Barbosa. Thông tin được một nhà môi giới cầu thủ Thái Lan tiết lộ với Siam Sport. Trang tin nổi tiếng này đánh giá cao khả năng tài chính của Á quân V.League 2020.
Danh thủ Rivaldo thường xuyên bên cạnh con trai Rivaldinho trên con đường sự nghiệp bóng đá. Ảnh: Bola.
Danh thủ Rivaldo thường xuyên bên cạnh con trai Rivaldinho trên con đường sự nghiệp bóng đá. Ảnh: Bola.
Đáng tiếc là Rivaldinho đã từ chối, vì không hào hứng khi nhận được lời đề nghị từ đoàn quân ông Chung Hae-seong. Một thành viên ban lãnh đạo CLB TP.HCM trả lời Zing: "Cậu ấy còn trẻ và muốn thử sức cũng như tìm cơ hội tốt hơn ở châu Âu. Dẫu sao châu Âu cũng là nơi Rivaldo thành danh, Đông Nam Á vẫn là vùng đất xa lạ".
Sau khi từ chối CLB TP.HCM, Rivaldinho trở lại khoác áo FC Viitorul theo dạng chuyển nhượng tự do từ Levski Sofia. Trước đó, CLB Levski Sofia đã muốn bán đứt con trai danh thủ người Brazil cho FC Viitorul của Romania.
Tuyển Malaysia dùng 7 cầu thủ nhập tịch tranh vé World Cup với Việt Nam?
Theo đó, bộ đôi cầu thủ được LĐBĐ Malaysia (FAM) nhắm đến chính là anh em song sinh Ryan và Declan Lambert.
Hiện tại, cả Ryan và Declan Lambert mới chỉ 21 tuổi và đều đang chơi bóng tại giải hạng dưới Hà Lan cho CLB Den Bosch. Trong khi, Ryan có sở trường đá tiền vệ thì Declan lại luôn chơi tốt mỗi khi được xếp ở vị trí hậu vệ.
FAM đang tính nhập tịch cho anh em song sinh Ryan và Declan Lambe
FAM đang tính nhập tịch cho anh em song sinh Ryan và Declan Lambe.
Trước đó, HLV Tan Cheng Hoe từng sử dụng tới 4 ngôi sao nhập tịch ở các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua. Mới đây nhất, họ đã nhập tịch thành công tiền vệ cao tới 1m90, gốc Kosovo đó là Liridon Krasnniqi.
Như vậy, nếu thu nạp thêm Ryan và Declan, tuyển Malaysia nhiều khả năng sẽ có tới 7 cầu thủ nhập tịch xuất hiện trong đội hình thức, chiếm tới 63%.
Hiện tại, ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia đang đứng thứ hai với 9 điểm, kém tuyển Việt Nam 2 điểm. Đôi bên sẽ có trận lượt về dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới, trên sân Bukit Jalil, ở Kuala Lumpur (Malaysia).
Từ chối PSG, Neymar sẵn sàng giảm nửa lương để về Barca
Tiền đạo Neymar mới đây đã từ chối một thỏa thuận mới của PSG, đồng thời cho biết sẵn sàng giảm một nửa mức lương 600.000 bảng mỗi tuần đang nhận để quay lại CLB cũ Barca.
Siêu sao người Brazil hiện đang là cầu thủ được trả lương cao thứ 3 thế giới chỉ sau Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Mức lương mà anh đang nhận vào khoảng 87 triệu bảng mỗi năm.
Neymar.
Neymar.
Kể từ khi gia nhập đội bóng nước Pháp vào mùa Hè năm 2017 với mức giá kỷ lục thế giới 198 triệu bảng, Neymar chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Anh luôn muốn quay lại sân Nou Camp để được sát cánh cùng 2 người bạn thân Messi và Luis Suarez, đồng thời được nếm trải cảm giác giành những danh hiệu lớn.
Barca cũng rất muốn đón "đứa con lưu lạc" quay về nhưng do tình hình tài chính bi đát, họ chỉ có thể trả cho Neymar mức lương bằng một nửa số mà anh đang nhận.
Sir Alex được bầu chọn là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại
Tạp chí danh tiếng FourFourTwo mới đây đã bầu chọn Sir Alex Ferguson là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại.
Cựu HLV Man United Alex Ferguson.
Cựu HLV Man United Alex Ferguson.
Trong số tháng 6/2020 của tạp chí FourFourTwo, một bảng xếp hạng 100 HLV vĩ đại nhất mọi thời đại đã được đưa ra với Sir Alex là người đứng đầu.
Vị chiến lược gia người Scotland được công nhận sau thành tích huy hoàng trong 27 năm cầm quyền tại Man United. Quỷ đỏ trong giai đoạn ông dẫn dắt đã giành tới 38 danh hiệu. Trước đó, Sir Alex cũng đã có những thành công với Aberdeen.
Thành tích của Ferguson tại Man United trong giai đoạn từ năm 1986 tới năm 2013 gồm 13 danh hiệu vô địch Premier League, 5 FA Cup, 4 League Cup, 2 Champions League, 2 FIFA Club World Cup, 10 Community Shield, 1 Siêu Cúp và 1 Cúp C2.
Sân Mỹ Đình lọt vào tốp 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á
Trong bài viết được giới thiệu trên website chính thức, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã bình chọn “chảo lửa Mỹ Đình” (sân vận động (SVĐ) quốc gia Mỹ Đình) là 1 trong 5 SVĐ tốt nhất của Đông Nam Á.
Sân Mỹ Đình lọt vào tốp 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á
Sân Mỹ Đình lọt vào tốp 5 sân vận động tốt nhất Đông Nam Á
Sân Mỹ Đình nằm trong khuôn viên của Khu liên hợp thể thao quốc gia Việt Nam, là một tổ hợp đa năng nằm cách trung tâm Hà Nội 10 km về phía Tây. Sân Mỹ Đình được khánh thành vào năm 2003 với sức chứa 40.192 khán giả. Năm 2007, sân Mỹ Đình được lựa chọn để sử dụng cho AFC Asian Cup 2007.
Cùng xuất hiện trong tốp 5 SVĐ biểu tượng của Đông Nam Á còn có SVĐ quốc gia Australia (Sydney, Australia), SVĐ quốc gia Malaysia (Bukit Jalil, Malaysia), sân Gelora Bung Karno (Jakarta, Indonesia), sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Tin mới