Malaysia muốn dời trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup; Zidane mắc Covid-19

(Baonghean.vn) -Liên đoàn Bóng đá Malaysia đang đàm phán với các đội bảng G vòng loại World Cup 2020 - khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam, dời các trận sang tháng 6/2021; Khó khăn tiếp tục bủa vây Real Madrid khi HLV trưởng Zinedine Zidane phải cách ly, có thể vắng mặt...
Malaysia muốn dời trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup
Đội tuyển Malaysia muốn chơi cả ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai trong tháng 6/2021 và trên cùng một địa điểm, nhưng cần được bốn đội còn lại trong bảng đồng ý. "Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận với Indonesia, Thái Lan và UAE", tổng thư ký LĐBĐ Malaysia - ông Stuart Ramalingam - nói với New Straits Times hôm 21/1. "Quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra. Quyết định có thể đưa ra trong tuần tới".
Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Malaysia ở giai đoạn một, ngày 10/10/2019. Ảnh: Lâm Thỏa
Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng Malaysia ở giai đoạn một, ngày 10/10/2019. Ảnh: Lâm Thỏa

New Straits Times cho rằng Thái Lan và UAE muốn tổ chức những trận đấu còn lại của bảng G. FIFA yêu cầu vòng loại thứ hai khu vực châu Á phải kết thúc trong tháng 6/2021.

Ở lượt trận tiếp theo tại bảng G diễn ra ngày 25/3/2021, Malaysia làm khách trên sân UAE. Năm ngày sau, họ tiếp Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil. Các trận này dự kiến diễn ra trong tháng 3/2020, nhưng dời lại một năm vì Covid-19. Lượt trận cuối với Malaysia diễn ra ngày 15/6/2021, trên sân của Thái Lan. Nhưng, vì đại dịch, Malaysia muốn chơi cả ba trận này trong tháng 6/2021.

Sau trận gặp Malaysia, Việt Nam còn phải đấu hai trận nữa trong tháng 6/2021, trước đội khách Indonesia và chủ nhà UAE. Thầy trò Park Hang-seo đang đứng đầu bảng G với 11 điểm qua năm trận, cũng là đội duy nhất bất bại. Malaysia, Thái Lan và UAE lần lượt đứng sau, trong đó UAE chơi thiếu một trận. Indonesia toàn thua năm trận và đã bị loại. Đội nhất bảng G hoặc nằm trong nhóm năm đội nhì bảng có thành tích cao sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba, đồng thời giành suất dự Asian Cup 2023. Việt Nam chưa từng đi tới vòng loại thứ ba World Cup.
Zidane mắc Covid-19
"CLB xác nhận HLV trưởng Zinedine Zidane dương tính với Covid-19", trang chủ Real Madrid thông báo trưa 22/1, giờ Madrid.
Trước mắt, nhà cầm quân người Pháp sẽ không thể cùng CLB tới làm khách trên sân Alaves tại vòng 20 La Liga ngày mai thứ Bảy 23/1. Trợ lý của Zidane, David Bettoni, sẽ thay mặt điều khiển các buổi tập và dự họp báo. Theo tờ Marca, ngoài trận gặp Alaves, Zidane có thể sẽ ngồi ngoài trong ba trận nữa của CLB, trước Levante, Huesca, Getafe.
Real hứa hẹn gặp thêm khó khăn khi mất sự chỉ đạo trực tiếp của Zidane trong bốn trận tiếp theo. Ảnh: AS
Real hứa hẹn gặp thêm khó khăn khi mất sự chỉ đạo trực tiếp của Zidane trong bốn trận tiếp theo. Ảnh: AS

Trong một tuần vừa qua, Real lần lượt bị loại khỏi hai giải cúp quốc nội - thua Bilbao ở bán kết Siêu Cup Tây Ban Nha, rồi bị đội hạng Ba Alcoyano đá văng khỏi Cup Nhà Vua. Tại La Liga, Real chơi thiếu ổn định, nên dù đang đứng nhì bảng, họ kém đầu bảng Atletico tới bảy điểm, trong khi đá nhiều hơn một trận. 

Khó khăn tiếp tục bủa vây Real cuối tuần này, khi họ còn mất thêm tiền vệ Federico Valverde. Anh dính một chấn thương cơ, sẽ nghỉ ít nhất một trận. Tiền vệ Martin Odegaard thì trên đường tới Arsenal khi không được trọng dụng tại Real. Hậu vệ Nacho Fernandez cùng tiền đạo Rodrygo cũng dương tính với Covid-19.
Trong khi đó, tại Man City, Aguero là trường hợp mới nhất nhiễm nCoV trong đội hình Man City. Mùa giải năm nay, đội chủ sân Etihad đối mặt khủng hoảng lực lượng vì nhiều cầu thủ đội một như Riyad Mahrez, Aymeric Laporte, Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson Moraes... dương tính với virus corona.
Lee Nguyễn đặt mục tiêu vô địch V.League cùng CLB TP.HCM
Ngày 22/1, Lee Nguyễn đã hết hạn cách ly theo quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chân sút Việt kiều này đã có buổi tập luyện đầu tiên cùng các đồng đội ở TP.HCM tại Phú Thọ trong buổi chiều cùng ngày. 
Nói về quá trình cách ly 2 tuần vừa qua, Lee Nguyễn bày tỏ: “Hai tuần cách ly là thời gian dài. Tôi cảm thấy nhàm chán vì không có việc gì để làm. Vì thế, tôi cảm thấy vui mừng khi đã hoàn thành xong thời gian cách ly ấy”.
Lee  Nguyễn cho biết, anh đã lên kế hoạch duy trì thể lực trước nên sau 2 tuần cách ly, anh vẫn đảm bảo tốt. “Tôi đã biết trước phải trải qua 2 tuần cách ly nên đã tập luyện trước đó rất nhiều. Dù ở khách sạn trong 2 tuần qua, tôi vẫn giữ được thể trạng tốt. Thời gian tập luyện cho trận tới là rất ngắn nên tôi cố gắng lấy lại phòng độ của bàn thân. Bây giờ tôi rất hứng thú và sẵn sàng tập luyện với các đồng đội”.
Lee Nguyễn có buổi tập đầu tiên trên sân Phú Thọ vào chiều 22/1 - Ảnh: Thành Đô
Lee Nguyễn có buổi tập đầu tiên trên sân Phú Thọ vào chiều 22/1. Ảnh: Thành Đô

Nói về HLV Mano Polking, Lee Nguyễn hy vọng anh sẽ bắt nhịp tốt với triết lý bóng đá của tân thuyền trưởng TP.HCM. “Phong cách huấn luyện của HLV Mano giống với cách chơi bóng của tôi. Thế nên, tôi hy vọng sẽ hòa nhập tốt với các đồng đội”, tân binh của đội chủ sân Thống Nhất bày tỏ.

“Trận tới, mục tiêu của chúng tôi là phải thắng vì là trận đấu trên sân nhà, trước khán giả nhà, qua đó từng bước hoàn thành mục tiêu cuối mùa. Tôi thích thành phố này, thích CĐV, thích con người ở nơi đây. Tôi sẽ nỗ lực để cùng CLB TP.HCM đoạt cúp”, Lee Nguyễn chia sẻ.

Tin mới