Malaysia thu hồi quyết định rút khỏi AFF Cup 2016

(Baonghean.vn) - Sau những động thái từ phía Chính phủ Malaysia về việc xem xét nghiêm túc quyết định rút khỏi AFF Suzuki Cup 2016, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định, ĐT bóng đá nước này sẽ không chấp thuận đề nghị này. Đồng thời, nội các Chính phủ Malaysia cũng vừa ra thông báo chính thức.

Trên The Star của Malaysia, đại diện Bộ Thanh niên và Thể thao nước này cho biết, Chính phủ Malaysia sẽ áp dụng những hành động khác để phản đối các tội ác chống lại dân tộc Rohingya ở bang Rakhine, tây Bắc Myanmar: "Nội các đã thảo luận về tình hình hồi giáo người Rohingya ở Myanmar. Và cuối cùng, chúng tôi quyết định không rút khỏi AFF Suzuki Cup 2016, nhưng sẽ không từ bỏ mối quan ngại sâu sắc về bạo lực đang leo thang ở bang Rakhine nếu nó không dừng lại”.

Chính phủ Malaysia tôn trọng luật chơi mà FIFA đưa ra.
Chính phủ Malaysia tôn trọng luật chơi mà FIFA đưa ra.

Ông Khairy Jamaluddin cho biết thêm: “Chính phủ Malaysia cũng đã nhận thức được việc tẩy chay AFF Cup 2016 đang diễn ra tại Myanmar sẽ đặt Liên đoàn Bóng đá Malaysia trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA xử phạt nghiêm khắc. Chúng tôi rất quan tâm về những gì đã xảy ra ở Myanmar, nhưng chúng tôi cũng đã nghĩ đến biện pháp trừng phạt của FIFA và đưa ra quyết định này”.

Ông Datuk Mohd Hamidin - Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Malaysia và cũng là Trưởng đoàn ĐTQG Malaysia tại Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) trước đó cũng lên tiếng bảo vệ quyền lợi của Đội tuyển bóng đá nước này trước những phản ứng của Bộ Thanh niên & Thể thao về cuộc xung đột hồi giáo Rohingya ở phía tây Bắc Myanmar.

“Bóng đá không liên quan đến tôn giáo, chính trị, giai cấp, và thực tế là như vậy. Nếu Malaysia muốn rút, quyết định này nên được thực hiện ngay từ đầu, không phải bây giờ vì bạo lực leo lang mà bỏ cuộc giữa chừng. Chúng tôi đang thi đấu tốt tại vòng bảng. Nếu may mắn, chúng tôi hoàn toàn có thể tiến vào vòng bán kết và chung kết. Tại sao Liên đoàn Bóng đá Malaysia và ĐTQG lại phải chịu tác động vì lý do xung đột tại Myanmar? Việc rút khỏi AFF Cup sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các tuyển thủ. Đừng ép buộc bóng đá như một vật tế thần trong vấn đề này.” Ông Datuk Mohd Hamidin cho biết.

Phong độ ĐT Malaysia đang chịu ảnh hưởng vì mâu thuẫn liên quan đến hồi giáo và bạo lực leo lang.
Phong độ ĐT Malaysia đang chịu ảnh hưởng vì mâu thuẫn liên quan đến bạo lực leo thang.

Trước đó, do căng thẳng ở Rakhine, Myanmar khiến cho khoảng 86 người Rohingya bị thiệt mạng, 30.000 người mất nhà cửa và phải di cư. Nội các Malayisa đã kêu gọi Bộ Thanh niên và Thể thao nước này rút ĐTQG khỏi AFF cup 2016 để phản đối việc Chính phủ Myanmar đối xử với người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở bang Rakhine.

Với quyết định trên, Liên đoàn Bóng đá Malaysia cũng như ĐTQG Malaysia đã có thể yên tâm dồn sức cho giải đấu khu vực. Tại bảng B, sau trận ra quân thắng Campuchia 3-2 và để thua Việt Nam 0-1, có được 3 điểm, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee buộc phải giành chiến thắng trước chủ nhà Myanmar ở trận đấu cuối của vòng bảng diễn ra vào ngày mai (26/11) mới có thể đoạt vé vào bán kết./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới