Man City: 3 kỷ lục và 6 đích ngắm tại Premier League

(Baonghean.vn) - Pep Guardiola nói rằng, ông tin Man "xanh" sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh mùa này, nhất là sau khi họ đánh bại ĐKVĐ Chelsea ngay tại Stamford Bridge hôm 30/3/2018. Không những thế, họ còn sắp xô đổ hàng loạt kỷ lục.

Do thua M.U vòng trước, nên Man City đã không thể lập kỷ lục trở thành đội bóng vô địch sớm nhất Ngoại hạng Anh với 6 vòng. Đây là điều Pep khá nuối tiếc, dù ông biết nếu giành được kết quả tốt ở những vòng còn lại thì ông cùng Man City vẫn còn cơ hội trở thành CLB vô địch vĩ đại nhất lịch sử Premier League.

Những kỷ lục đã có

Tính đến vòng 33, Pep và các học trò đang tạm giữ 3 kỷ lục Premier League. Các cầu thủ Man City có nhiệm vụ phải giữ vững được 3 kỷ lục này cho đến khi Premier League khép lại. Đó chính là:

1. Vô địch với chuỗi trận thắng dài nhất: Arsenal (2001-2002) và Chelsea (2016-2017) sở hữu 13 trận thắng liên tiếp khi lên ngôi. Man City đã phá kỷ lục này ở trận derby tại Old Trafford vào ngày 10/2/2017 trước khi dừng ở con số 18.

2. Nhà vô địch có tỉ lệ kiểm soát bóng cao nhất: Kỷ lục này đang được nắm giữ bởi chính Man City mùa 2010-2011 với tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình đạt 64%. Đội quân áo xanh hiện có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình 71,3% và con số này có thể vẫn được duy trì cho hết mùa giải.

3. Vô địch về tổng số đường chuyền thành công: Man City vô địch mùa 2010-2011 có  20,506 đường chuyền thành công (chiếm 84%). Mùa này, họ đã có 21.531 đường chuyền đúng địa chỉ.

Chân dung nhà vô địch Premier League 2017/2018. Ảnh: Internet
Chân dung nhà vô địch Premier League 2017/2018. Ảnh: Internet
Những kỷ lục cần phấn đấu

Đội bóng chủ sân Etihad còn có 6 đích ngắm sau khi sớm vô địch mùa giải. Theo các nhà chuyên môn, nếu không có gì quá bất ngờ họ cũng sẽ phá nốt các kỷ lục này để trở thành nhà vô địch xuất sắc nhất lịch sử Premier League.

1. Vô địch với số điểm cao nhất: Kỷ lục này đang được Chelsea thời Mourinho nắm giữ với số điểm 95 khi lên ngôi ở mùa giải 2004-2005. Chelsea năm đó giành trung bình 2,5 điểm/trận, trong khi Man City hiện tại giành 2,6 điểm/trận. Man City (87 điểm) chỉ cần giành 9 điểm/5 trận còn lại để phá kỷ lục này, Pep sẽ không khó để làm điều này.

2. Vô địch với số trận thắng nhiều nhất: Mùa trước Chelsea của HLV Conte vô địch với 30 trận thắng trong khi Man City hiện đã có 28 lần đánh bại đối thủ. Trong 5 trận còn lại, thầy trò HLV Guardiola chỉ cần thắng 3 là lập kỷ lục mới, với tinh thần phấn khởi thì các cầu thủ Man City sẽ quyết tâm, nhất là khi có 3 trận trên sân nhà Etihad.

3. Vô địch với trận thắng trên sân khách nhiều nhất: Kỷ lục này đang thuộc về Chelsea (2004-2005) dưới thời Mourinho với 15 trận thắng trên sân khách. Man City có 14 trận thắng sân khách và họ còn 2 trận nữa thi đấu xa nhà - gặp West Ham và Southampton - để cân bằng và phá kỷ lục trên. Đây không phải là đối thủ quá nặng cân đối với nhà vô địch của giải đấu.

Tôi là số 1 tại Premier League. Ảnh: Internet
Tôi là số 1 tại Premier League. Ảnh: Internet
4. Vô địch với số bàn thắng nhiều nhất: Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Ancelotti vô địch mùa 2009-2010 với 103 bàn thắng, nhiều hơn 10 bàn so với tổng pha lập công của Man City hiện tại.

5. Vô địch với hiệu số bàn thắng/bại cao nhất: Chelsea 2009-2010 vô địch với hiệu số bàn thắng bại +71 một phần nhờ chiến thắng với tỉ số 8-0 trước Wigan. Hiệu số bàn thắng bại của Man "xanh" hiện là +68, còn nhiều khả năng san bằng cách biệt trên.

6. Vô địch khi bỏ xa đội Á quân: Mùa giải 1999-2000, M.U về đích với thành tích bỏ xa đội thứ nhì Arsenal đến 18 điểm, lập kỷ lục giải đấu. Hiện tại, Man City đang bỏ xa M.U 16 điểm (87 so với 71 điểm) và còn 5 trận nữa nên kỷ lục này là rất khả quan.

Chưa kể, những bàn thắng trong 5 trận đấu kết thúc mùa giải sẽ giúp cho bộ ba Kevin De Bruyne, Leroy Sane và David Silva có thể hướng đến danh hiệu cá nhân: cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017/2018 khi cả ba đã lọt vào danh sách đề cử.

Có thể tại đấu trường châu Âu, Man City vẫn như “gã học việc” nhưng tại Premier League thì đội chủ sân Etihad đang vô đối so với phần còn lại.

Tin mới