Man City - Chelsea: Show diễn của những gương mặt dự bị

(Baonghean.vn) - Trận tranh Siêu cúp Anh ở mùa giải năm nay giữa Man City và Chelsea, nhiều khả năng sẽ thiếu vắng rất nhiều trụ cột của cả 2 đội.

Tính đến thời điểm hiện tại, trong nhóm Big Six (Man City, Man Utd, Liverpool, Chelsea, Arsenal và Tottenham) thì Chelsea và Man City là 2 đội bóng đang khá “im tiếng” trên thị trường chuyển nhượng.

Mặc dù sở hữu nguồn tài chính hùng mạnh, nhưng đội chủ sân Etihad mới chỉ mang về 1 tân binh chất lượng cho mùa giải tới là Riyad Mahrez. Trong khi đó, những bản hợp đồng mới của Chelsea là Jorginho và Green.

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018 vẫn chưa đóng cửa, cả Man City và Chelsea sẽ còn những biến động về mặt nhân sự. Tuy nhiên, sự hoạt động thiếu mạnh mẽ của Man City và Chelsea trên thị trường chuyển nhượng trong thời gian vừa qua, ảnh hưởng không nhỏ đến sự hấp dẫn của trận tranh Siêu cúp nước Anh diễn ra vào lúc 21h ngày 5/8.

Hazard và De Bruyne sẽ không ra sân ở trận đấu này. Ảnh: Internet
Hazard và De Bruyne sẽ không ra sân ở trận đấu này. Ảnh: Internet
Nhiều khả năng, ở cuộc so tài tới đây giữa Man City và Chelsea sẽ thiếu vắng khá nhiều ngôi sao (nghỉ bù World Cup 2018). Bên phía The Blues có thể là Hazard, Courtois, Willian… Bên phía Man xanh là David Silva, De Bruyne, Aguero, Jesus, Kompany… Như vậy, màn đụng độ giữa Man City và Chelsea trên sân Wembley sẽ là cuộc chiến của những gương mặt dự bị.

Thêm một lý do nữa để khẳng định trận tranh Siêu cúp nước Anh giữa Man City và Chelsea khó diễn ra hấp dẫn. Thời gian gần đây, không mấy đội bóng thật sự mặn mà đến danh hiệu Siêu cúp Anh. Đơn giản, những đội giành cúp thường gây thất vọng tại đấu trường chính - Premier League.

Trường hợp của Man Utd mùa giải 2016/2017 (đứng thứ 6 tại Premier League), hay như trường hợp của Arsenal ở mùa giải năm ngoái (đứng thứ 6 tại Premier League)…là minh chứng rõ ràng. Cho nên, không ít đội bóng xem chức vô địch Siêu cúp Anh là “vận đen”.

Đây là trận đấu chính thức của Chelsea dưới thời HLV Sarri. Ảnh: Internet
Đây là trận đấu chính thức của Chelsea dưới thời HLV Sarri. Ảnh: Internet
Nói như vậy không có nghĩa, HLV Pep Guardiola và tân HLV Sarri sẽ cho phép các học trò của mình thi đấu hời hợt ở cuộc so tài sắp tới. Những gương mặt dự bị của 2 đội sẽ nhân cơ hội này để “lấy điểm” với HLV trưởng. Nếu thi đấu xuất sắc, không chỉ giúp họ trụ lại với đội bóng, mà còn có cơ hội được ra sân thường xuyên hơn ở mùa giải mới.

Tóm lại, chiếc cúp chưa biết sẽ thuộc về Man City hay Chelsea, nhưng có một điều gần như chắc chắn là, trận tranh Siêu cúp Anh năm nay sẽ kém hấp dẫn hơn, vì sự thiếu vắng của hàng loạt ngôi sao./.                                                      

Tin mới