Man City chiêu mộ hợp đồng đắt nhất lịch sử; VFF kỷ luật “phó tướng” của U23 Việt Nam và HAGL

(Baonghean.vn) - Man City chiêu mộ hợp đồng đắt nhất lịch sử; AFC Cup hành các CLB và các tuyển thủ Việt Nam; VFF kỷ luật “phó tướng” của U23 Việt Nam và HAGL; VFF vẫn chưa thể chốt đàm phán với thầy Park là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Man City chiêu mộ hợp đồng đắt nhất lịch sử CLB
Trang chủ Atletico Madrid mới đây thông báo nhà đương kim vô địch Premier League phá vỡ hợp đồng của Rodrigo Hernandez để đưa cầu thủ này về sân Etihad.
Đội bóng Tây Ban Nha cho biết: "La Liga đã thông báo cho Atletico Madrid rằng Rodrigo Hernandez, thông qua luật sư của cầu thủ này và đại diện phía Man City, đã hoàn tất điều khoản giải phóng hợp đồng tại trụ sở Hiệp hội thể thao vào ngày 3/7".
"Man City đã ký gửi số tiền giải phóng hợp đồng cho cầu thủ này. Do đó, Rodri có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ràng buộc cầu thủ này với Atletico Madrid, kéo dài đến 30/6/2023", thông báo trên trang chủ đội bóng này cho biết thêm.
Rodri có mùa giải thành công trong màu áo Atletico Madrid. Ảnh: Getty Images.
Rodri có mùa giải thành công trong màu áo Atletico Madrid. Ảnh: Getty Images.
Tiền vệ người Tây Ban Nha là mục tiêu hàng đầu của HLV Pep Guardiola ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay trong bối cảnh Fernandinho đang cho thấy dấu hiệu tuổi tác.
Theo BBC Sport, để chiêu mộ cầu thủ này, đội chủ sân Etihad phải bỏ ra số tiền lên tới 62,6 triệu bảng. Mức phí biến Rodri trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB sau khi vượt qua kỷ lục 60 triệu bảng của Riyad Mahrez hồi 2018.
Tiền vệ sinh năm 1996 gia nhập Atletico Madrid từ Villarreal vào tháng 5/2018 và có 47 lần ra sân trên mọi đấu trường cho "Los Rojiblancos". Rodri là một trong những nhân tố đóng góp lớn vào thành tích về nhì tại La Liga của đội bóng này mùa giải vừa qua.
Anh cũng có 6 lần ra sân cho đội tuyển Tây Ban Nha kể từ trận giao hữu với đội tuyển Đức cách đây một năm. Tân binh của Man City hứa hẹn sẽ là nhân tố thay thế Sergio Busquets ở "La Roja" trong tương lai.
AFC Cup hành các CLB và các tuyển thủ Việt Nam
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu giai đoạn cuối AFC Cup. Một lịch thi đấu quá rắc rối với mật độ dày và những cung đường di chuyển bất hợp lý. Đặc biệt, đối với các CLB Việt Nam (VN) sẽ phải bở hơi tai khi di chuyển và thi đấu.
Ngôi vô địch AFC Cup khu vực ASEAN chắc chắn thuộc về một đại diện của bóng đá VN là Hà Nội hoặc B. Bình Dương. Oái oăm là sau đó thì nhà vô địch khu vực ASEAN này sẽ đối mặt lịch thi đấu dày đặc của các giải ngay từ đầu tháng 9, nhất là nhiều cầu thủ trong CLB còn khoác áo đội tuyển VN và đội U-22+2.
Lịch thi đấu của đội tuyển VN ở vòng loại World Cup 2022 trong năm 2019 thi đấu các ngày 5 và 10-9; 10 và 15-10; 14 và 19-11.
Trong khi đó, hai lượt chung kết AFC Cup, khu vực ASEAN giữa Hà Nội và B. Bình Dương thi đấu trong hai ngày 31-7 và 7-8. Sau đó, đội thắng sẽ đá tiếp với đội á quân AFC Cup 2018 là Altyn Asyr (Turkmenistan) hai lượt vào các ngày 20 và 27-8 trong trận “bán kết liên khu vực”. Tiếp theo đội thắng sẽ đá chung kết liên khu vực với đại diện của Triều Tiên hoặc Banglasesh vào các ngày 25-9 và 2-10.
Chưa hết, đội vô địch liên khu vực sẽ đá chung kết chính thức với đội thắng của cặp đấu khu vực Tây Á là Al Jazeera (Jordan) và Al Ahed (Lebanon) vào ngày 2-11.
Với thể thức và lịch thi đấu của AFC cho AFC Cup rõ ràng khó lòng đảm bảo sức khỏe và khát vọng của các đại diện VN như Hà Nội, B. Bình Dương.
VFF kỷ luật “phó tướng” của U23 Việt Nam và HAGL
Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành quyết định kỷ luật với ông Nguyễn Văn Đàn, trợ lý huấn luyện viên của HAGL.
ông Nguyễn Văn Đàn, trợ lý huấn luyện viên của HAGL.
Ông Nguyễn Văn Đàn, trợ lý huấn luyện viên của HAGL.
Ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2019, HAGL đã cầm hòa Than Quảng Ninh 2-2 sau đó thắng trên loạt đấu súng để giành vé vào tứ kết. Ở trận đấu đó, trợ lý Nguyễn Văn Đàn đã có phản ứng không đúng mực nên bị trọng tài Hoàng Anh Tuấn mời lên khán đài.
Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ban hành quyết định kỷ luật đối với vị trợ lý của HAGL. Quyết định số 311/QĐ-LĐBĐVN nêu rõ:
Phạt 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) và đình chỉ làm nhiệm vụ 01 trận kế tiếp đối với ông Nguyễn Văn Đàn, trợ lý huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá HAGL vì có hành vi phản ứng trọng tài trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ bóng đá Than Quảng Ninh và HAGL, ngày 28/6/2019 trên sân vận động Cửa Ông, Quảng Ninh.
Ông Nguyễn Văn Đàn cũng là trợ lý của U23 Việt Nam. Ở đợt hội quân của U23 Việt Nam vào đầu tháng 6/2019, ông Đàn cũng góp sức giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar ở trận giao hữu diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ)./.
Vượt chỉ tiêu tài chính, VFF vẫn chưa thể chốt đàm phán với thầy Park
 Chia sẻ sau Hội nghị BCH lần 3 khóa VIII diễn ra chiều 3/7, VFF thừa nhận chưa chốt lịch đàm phán cuối cùng gia hạn hợp đồng với thầy Park.
FF tự tin huy động đủ tài chính trả lương cho thầy Park và các cộng sự sau khi sớm hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2019 chỉ sau 6 tháng đầu năm.
VFF tự tin huy động đủ tài chính trả lương cho thầy Park và các cộng sự sau khi sớm hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm 2019 chỉ sau 6 tháng đầu năm.
Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng khẳng định, trong báo cáo tài chính, các chỉ tiêu trong năm 2019 đều đã đạt chỉ trong vòng 6 tháng đầu năm. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, với sự ủng hộ của người hâm mộ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội thì VFF sẽ vượt chỉ tiêu tài chính của năm nay.
“Chúng tôi rất cầu thị trong việc đàm phán và chắc chắn sẽ đưa ra chế độ tương xứng với đóng góp của ông Park. Hiện VFF đang đàm phán và chưa thể công bố con số cụ thể.
Ngược lại, VFF cũng có chỉ tiêu cho ông Park và cần một cuộc đàm phán suôn sẻ trong khả năng tài chính của VFF. Qua cuộc làm việc đầu tiên, người đại diện và ông Park cũng rất cầu thị. Chúng tôi tự tin cùng các đối tác lo đủ lương cho HLV Park Hang Seo cùng các trợ lý, cũng như lo cho các đội tuyển nam, nữ, futsal… tập huấn, thi đấu”, ông Cao Văn Chóng cho biết.
Phát biểu đầy tự tin này của ông Chóng cho thấy tài chính hiện không phải là vấn đề lớn nhất trong việc gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo. Tuy nhiên, câu hỏi lớn về thời điểm gần nhất cho một cuộc đàm phán giữa VFF và thầy Park thì các thành viên trong BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam lại chưa thể chốt được.

Tin mới