Man City thách thức sân cỏ châu Âu

(Baonghean.vn) - Sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Huddersfield, thầy trò Pep Guardiola đang cho thấy chức vô địch Premier League khó thoát khỏi tay Man City. Thậm chí, họ có thể vươn xa hơn ở châu Âu mùa này bởi sức mạnh Man City thật đáng kính nể.

Biết thân phận mình, nên đội khách Huddersfield không dàn quân ra để bắt người mà họ co cụm phòng ngự trước Man City. Nhưng lối chơi bị động này cũng không giúp họ đứng vững trên sân Etihad, đội khách đã nhanh chóng bị thủng lưới đến 3 lần trong hiệp một.

Quá mạnh với phần còn lại

Khi đối thủ không đá rát, các cầu thủ Man City tha hồ phô diễn những pha ban bật như lập trình. Không có nhạc trưởng Kevin De Bruyne, nhưng Man City vẫn vận hành một lối đá mượt mà. Thậm chí, họ còn chơi có phần thanh thoát hơn nhờ sự cơ động của hai tiền đạo Aguero và Jesus ở trên. Nhưng người ta ngạc nhiên bởi cái cách ghi bàn của các học trò của HLV Pep Guardiola.

Trong bàn mở tỉ số của Man City, Aguero đã có pha khống chế gọn gàng rồi bấm bóng điệu nghệ qua đầu thủ môn Hamer. Tuy nhiên, người kiến tạo và khởi phát đợt tấn công cho đội chủ nhà ít ai ngờ lại là thủ môn Ederson. 

Chân sút Sergio Aguero xứng đáng được chấm điểm 10 với ba bàn thắng vào lưới thủ thành Ben Hamer
Chân sút Sergio Aguero xứng đáng được chấm điểm 10 với ba bàn thắng vào lưới thủ thành Ben Hamer. Ảnh: Internet
Anh đã phất một quả bóng xa đến 80 mét và tìm đến chân Aguero, không nhiều thủ môn tại Premier League, thậm chí trên thế giới làm được điều đó. Người gác đền của đội tuyển Brazil xứng đáng với lời khen ngợi cả về nhãn quan chiến thuật lẫn khả năng chơi bóng bằng chân. Anh xứng đáng là thủ môn chơi chân hay bậc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại.

Sau khi yên việc nhà, cậu quý tử Mateo khỏe mạnh thì Silva đã thể hiện đúng đẳng cấp của mình bằng lối chơi tinh tế và pha sút phạt điệu nghệ vào lưới Huddersfield. Anh là trái tim của Man City và tự mình tạo ra một siêu phẩm sút phạt ở đầu hiệp hai.

Trong khi đó, chỉ cần 75 phút trên sân cũng khiến Aguero hoàn thành hat-trick thứ 9 của anh ở Premier League. Chân sút Sergio Aguero xứng đáng được chấm điểm 10 với ba bàn thắng vào lưới thủ thành Ben Hamer rất tinh tế và đầy kinh nghiệm.

Nếu tiếp tục gắn bó với sân Etihad, HLV Pep Guardiola hoàn toàn có thể giúp chân sút Arghenti này đuổi kịp và vượt kỷ lục của đàn anh Alan Shearer (11 lần).

Chưa kể, trong đội hình 3-1-4-2 bên cánh trái HLV Pep Guardiola có Mendy chơi cực hay, anh in dấu giày 3/6 bàn thắng của đội chủ nhà. Lối chơi của Mendy khá đơn giản nhưng đường căng ngang thì vô cùng khó chịu cho cả các hậu vệ lẫn thủ môn Huddersfield, bàn phản lưới nhà của Tenrence là một minh chứng.

Các thông số hoàn hảo

HLV David Wagner là một cầu thủ bóng đá người Mỹ gốc Đức không phải là nhà cầm quân có tên tuổi và Huddersfield không phải là đội bóng mạnh tại Premier League. Vòng đấu trước trên sân nhà họ cũng mới thua Chelsea 0-3 nhưng màn trình diễn của Man City thì không chê vào đâu được.

Các cầu thủ chủ nhà đã cầm bóng 78% thời gian, tung ra 32 cú sút trong đó có 14 cú sút trúng đích và 6 bàn thắng đã được ghi. Silva và các đồng đội đã có 759 đường chuyền (đội khách là 222), với tỷ lệ chính xác 93%, hưởng 10 quả phạt góc.

Man City dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League? Ảnh: Internet
Man City dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League? Ảnh: Internet
Khi Huddersfield đá không quá rát thì các cầu thủ Man City đã chơi trò “mèo vờn chuột”, họ không cho các cầu thủ khách có cơ hội tiếp cận với trái bóng. Bàn thắng Huddersfield có được đơn thuần là “tai nạn” trong pha bóng lộn xộn trước khung thành.

Trong khi đó, trên ghế dự bị, Pep hãy còn đó một Riyad Mahrez giàu sức sáng tạo, Sterling chơi đầy biến hóa và Sane với cái chân trái quái dị. Khi được vào sân ngay lập tức Sane cũng đã có cho riêng mình 1 bàn thắng bởi cú rướn tốc độ.

Với một lực lượng dày ở cả ba tuyến, Man City xứng đáng là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch Premier League. Thậm chí, chỉ sau 2 lượt trận đấu các đội bóng hàng đầu châu Âu mùa này đã xem đây là đối thủ lớn nhất của họ, nhất là khi Kevin De Bruyne trở lại.

Nếu “đế chế” Man City dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League thì cũng không làm ai ngạc nhiên. Đơn thuần là các ông chủ sân Etihad đã tìm kiếm đúng ông thầy người Tây Ban Nha đầy cá tính, tài ba.

Tin mới