Mãn nhãn với dàn siêu xe của Đặng Lê Nguyên Vũ ghé thành Vinh

(Baonghean.vn) - Đoàn siêu xe tham gia Hành trình trái tim khởi hành từ ngày 25/6 tại thành phố Hồ Chí Minh đi xuyên Việt đã dừng chân tại Vinh trưa 9/7. Người dân thành phố Vinh được dịp mãn nhãn với dàn siêu xe gồm các thương hiệu nổi tiếng thế giới của ông chủ cà phê Trung Nguyên.
Đoàn siêu xe "đổ bộ" vào thành phố Vinh. Ảnh: Hồ Chiến
Đoàn siêu xe "đổ bộ" vào thành phố Vinh. Ảnh: Hồ Chiến
Những chiếc xe. Ảnh Hải Vương
Những siêu xe của những thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thế giới như:

Lamborghini Murcielago SV, Ferrari 458 Speciale, Rolls-Royce Drophead Coupe, Ferrari 458 Spider, Ferrari California và Aston Martin Vanquish Volante... Ảnh Hải Vương

Hàng chục chiếc SUV hạng sang Range Rover tham gia trong công tác hậu cần. Ảnh: Hồ Chiến

Hàng chục chiếc SUV hạng sang Range Rover tham gia trong công tác hậu cần. Ảnh: Hồ Chiến

Rất nhiều người đã tập trung tại nơi đoàn xe dừng chân để chiêm ngưỡng và ghi lại hình ảnh về siêu xe. Ảnh: Hồ Chiến
Rất nhiều người đã tập trung tại nơi đoàn xe dừng chân để chiêm ngưỡng và ghi lại hình ảnh về siêu xe. Ảnh: Hồ Chiến
Đoàn siêu xe này đang tham gia chương trình Hành trình từ trái tim đi xuyên Việt, khởi hành từ TP.HCM trong thời gian khoảng 25 ngày (từ 30-6 đến 25-7-2018). Ảnh: Hải Vương

Đoàn siêu xe này đang tham gia chương trình Hành trình từ trái tim đi xuyên Việt, khởi hành từ TP.HCM trong thời gian khoảng 25 ngày (từ 30-6 đến 25-7-2018). Ảnh: Hải Vương

Dàn siêu xe chỉ với gam ghi xám... Ảnh: Hải Vương
Dàn siêu xe chỉ với gam ghi xám... Ảnh: Hải Vương
...và màu trắng. Ảnh: Hải Vương
...và màu trắng. Ảnh: Hải Vương
Trong các siêu xe có 5 chiếc Ferrari với các phiên bản như: 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 488 GTB và mui trần California. Ảnh: Hải Vương
Trong các siêu xe có 5 chiếc Ferrari với các phiên bản như: 458 Italia, 458 Spider, 458 Speciale, 488 GTB và mui trần California. Ảnh: Hải Vương
Đặc biệt là chiếc Bugatti Veyron độc nhất tại Việt Nam. Ảnh: Hải Vương
Đặc biệt là chiếc Bugatti Veyron độc nhất tại Việt Nam. Ảnh: Hải Vương
Vào cuối tháng 5 vừa qua, "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron đã chính thức về tay ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ nhằm chuẩn bị cho chuyến hành trình lần này. Bugatti Veyron là siêu xe thuộc hàng hiếm, sản xuất giới hạn chỉ 450 chiếc. Vì thế mà nó trở thành một trong những siêu xe đắt tiền và đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ảnh: Hải Vương

Vào cuối tháng 5 vừa qua, "ông hoàng tốc độ" Bugatti Veyron đã chính thức về tay ông chủ cà phê Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ nhằm chuẩn bị cho chuyến hành trình lần này. Bugatti Veyron là siêu xe thuộc hàng hiếm, sản xuất giới hạn chỉ 450 chiếc. Vì thế mà nó trở thành một trong những siêu xe đắt tiền và đẳng cấp hàng đầu thế giới. Ảnh: Hải Vương

Cùng thêm một số hình ảnh dàn siêu xe xuất hiện tại TP Vinh trưa 9/7:

Tin mới