Man United: 'Đừng thấy đỏ mà tưởng chín'

(Baonghean.vn) - Ronaldo và các đồng đội đã có chiến thắng 2 - 0 trước Villarreal để giành quyền vào chơi ở vòng knock-out UEFA Champions League 2021/2022, sớm trước 1 vòng đấu.

Mặc dù rời khỏi Tây Ban Nha với 3 điểm trong tay, nhưng khách quan mà nói, các học trò của HLV tạm quyền Michael Carrick thi đấu không thực sự xuất sắc hơn đội chủ nhà Villarreal. Sở dĩ, Man United có được chiến thắng chung cuộc là nhờ sự xuất sắc của thủ môn De Gea, của tiền đạo Ronaldo và sự ủng hộ của vị thần may mắn.

Bằng chứng là phải chờ tới sai lầm của thủ môn Geronimo Rulli ở phút thứ 78, đội khách mới có được bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu, với tình huống chớp thời cơ tuyệt vời của ngôi sao mang biệt danh CR7. Nhưng để bảo toàn được thắng lợi trước Villarreal, Man United đã phải nhờ tới những pha phản xạ xuất thần của thủ môn De Gea. 

Qua đó có thể thấy, "cỗ máy" Man United dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick vẫn vận hành như dưới thời cựu HLV Ole Solskjaer. Hàng thủ thì thường xuyên mắc sai lầm, còn hàng công lại thi đấu thiếu sự gắn kết. Nếu không có De Gea, Ronaldo và sự ủng hộ của vị thần may mắn, Man United khó ra về với một kết quả khả quan.

Niềm vui của các cầu thủ Man United. Ảnh: IT
Niềm vui của các cầu thủ Man United. Ảnh: IT

Thêm nữa là trước khi bước vào cuộc tiếp đón thầy trò HLV Michael Carrick, "tầm ngầm vàng" Villarreal đang thi đấu bết bát tại đấu trường quốc nội. Trải qua 14 vòng đấu tại La Liga, đội chủ sân El Madrigal đang phải ngụp lặn ở vị thứ 12 trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, chiến thắng trước Villarreal của Man United chưa nói lên nhiều điều. 

Để kiểm chứng được sức mạnh của mình, thầy trò HLV Michael Carrick phải đụng độ với những đối thủ hùng mạnh. Theo lịch thi đấu của Premier League thì 2 đối thủ sắp tới mà Man United sẽ phải đối mặt là Chelsea và Arsenal. Đây chính là 2 "thuốc thử liều cao" dành cho đội chủ sân Old Trafford, dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. 

Ở thời điểm hiện tại, trong khi Chelsea vẫn đang phô diễn một sức mạnh khủng khiếp (dẫn đầu Premier League và lọt vào vòng knock-out UEFA Champions League), thì Arsenal cũng đang dần trở lại với quỹ đạo ổn định. Muốn đánh bại được 2 đối thủ nêu trên, thầy trò HLV Michael Carrick phải thi đấu với trên 100% khả năng vốn có.

Tóm lại, giới chuyên môn và người hâm mộ của Man United chỉ tin tưởng thầy trò HLV Michael Carrick đã thực sự "lột xác" khi và chỉ khi họ giành được những kết quả khả quan trước Chelsea và Arsenal, diễn ra vào ngày 28/11 và 3/12. Bằng không, sân Old Trafford vẫn tiếp tục bị bao trùm trong không khí u ám, hoang mang./.

Tin mới