Man Utd chuẩn bị kiện Ronaldo; Marco Reus tới Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Man Utd đã chỉ định luật sư làm thủ tục kiện siêu sao Cristiano Ronaldo vì vi phạm hợp đồng bằng những lời anh nói trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan; Tiền vệ Marco Reus, trung vệ Mats Hummels, Emre Can và Donyell Males có tên trong đội hình CLB Borussia Dortmund thi đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 30/11.

Man Utd chuẩn bị kiện Ronaldo

Ngày 18/11, Man Utd ra thông báo dài 29 chữ, nói rằng họ "đã bắt đầu các bước phản hồi lại cuộc phỏng vấn gần đây của Ronaldo", và "sẽ không bình luận gì thêm cho đến khi quá trình này hoàn tất".

Nhiều tờ báo Anh, trong đó có Guardian, cho rằng Man Utd đã chỉ định luật sư để đưa Ronaldo ra toà vì vi phạm hợp đồng. Nhưng đội bóng này ưu tiên hai bên giải quyết vấn đề nhanh chóng mà không cần ra tòa.

Ronaldo trong trận Man Utd thắng Sheriff 3-0 tại Europa League ngày 28/10. Anh mới ghi 3 bàn, kiến tạo 2 bàn trong 16 trận trên mọi giải đấu mùa này. Ảnh: Reuters
Ronaldo trong trận Man Utd thắng Sheriff 3-0 tại Europa League ngày 28/10. Anh mới ghi 3 bàn, kiến tạo 2 bàn trong 16 trận trên mọi giải đấu mùa này. Ảnh: Reuters

Man Utd cũng đã thông báo cho Ronaldo rằng anh không cần trở lại đội bóng sau World Cup 2022. Gần như chắc chắn tiền đạo 37 tuổi sẽ không chơi cho Man Utd nữa.

Nếu chia tay Ronaldo vì cầu thủ này vi phạm hợp đồng, Man Utd có thể sẽ không phải trả tiền đền bù. CR7 đang nhận lương tuần gần 600.000 USD ở Man Utd và còn hợp đồng tới hết tháng 6/2022. Nhưng phía Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes không muốn mất khoản đền bù, ước tính khoảng 14 triệu USD.

Cựu đội trưởng Gary Neville cho biết, anh buồn vì mối quan hệ giữa Man Utd và Ronaldo đổ vỡ như vậy. "Tài năng lớn nhất lịch sử Man Utd có thể sẽ bị thanh lý", Neville viết trên Twitter. "Chuyện không đáng xảy ra như vậy. Nếu vài tuần trước, hai bên ngồi lại đàm phán với nhau, cậu ấy có thể ra đi một cách êm đẹp hơn".

Marco Reus tới Việt Nam

Sau thời gian chờ đợi danh sách chính thức của CLB Dortmund dự trận giao hữu trên sân Mỹ Đình, cuối cùng đội bóng nước Đức cũng báo tin vui cho người hâm mộ ở Việt Nam.

Reus lỡ hẹn World Cup 2022 nhưng sẽ không lỡ chuyến du đấu đến Hà Nội. Ảnh: AP.
Reus lỡ hẹn World Cup 2022 nhưng sẽ không lỡ chuyến du đấu đến Hà Nội. Ảnh: AP.

Đi cùng với Reus trong chuyến du đấu này còn có trung vệ kỳ cựu Mats Hummels. Tuyển thủ sinh năm 1988 không dự World Cup 2022. Vì vậy, tên anh mới được công bố sau khi HLV Hansi Flick và các cầu thủ Đức di chuyển đến Oman để tập huấn trước thềm World Cup.

Cái tên đáng chú ý không kém hai người kể trên là Emre Can. Cựu cầu thủ Liverpool và Juventus sẽ đáp chuyến bay đến Hà Nội để làm quen với điều kiện thời tiết ở khu vực Đông Nam Á. Can chơi cho Dortmund từ mùa giải 2020 cho đến nay và dần tạo được chỗ đứng của mình.

Một cầu thủ khác của Dortmund được xác nhận tham dự là Donyell Males. Tiền đạo người Hà Lan vắng mặt trong danh sách của HLV Louis van Gaal đến Qatar. Nhưng chắc chắn anh sẽ thể hiện đẳng cấp của mình ở nơi các cổ động viên khác theo dõi. Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Dortmund diễn ra tối 30/11 trên sân Mỹ Đình.

CLB Sài Gòn buông xuôi

Dù còn một trận đấu cuối cùng trên sân nhà để cố gắng, lãnh đạo đội bóng vẫn "kiên quyết" không xuất hiện như 4 trận vừa qua.

Không chỉ vậy, các cầu thủ còn được yêu cầu chỉ nhận một nửa trong số 50% tiền lót tay còn nợ của mùa 2022 lẽ ra phải được CLB chuyển sau trận đấu với Nam Định ở lượt trước. Do các cầu thủ không đồng ý nên mọi chuyện lâm vào ngõ cụt. Tiền lương tháng 11 cũng chỉ được tính đến ngày 19/11, ngày diễn ra trận đấu cuối cùng.

Nhưng sốc hơn nữa là các cầu thủ lẫn HLV còn hợp đồng 1-2 năm cũng được yêu cầu thanh lý và cũng sẽ chẳng có tiền bồi thường gì.

CLB Sài Gòn sẽ không có đội trưởng Cao Văn Triền (phải) do thẻ phạt. Ảnh: VPF
CLB Sài Gòn sẽ không có đội trưởng Cao Văn Triền (phải) do thẻ phạt. Ảnh: VPF

Trên thực tế, CLB Sài Gòn hoàn toàn có thể thắng B.Bình Dương trên sân Thống Nhất ở lượt cuối dù vắng đội trưởng Cao Văn Triền vì thẻ phạt. Lý do, B.Bình Dương không còn mục tiêu phấn đấu, lại ưu tiên lực lượng cho trận giao hữu với CLB Kawasaki Frontale (Nhật Bản) diễn ra một ngày sau đó nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vấn đề cho dù có thắng, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương cũng không thể nắm quyền tự quyết cho vé trụ hạng. Bởi CLB Sài Gòn đang kém 2 điểm so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội được dự báo sẽ không khó đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà.

Tinh thần không có, tương lai bất định, CLB Sài Gòn dường như chỉ đợi giờ "tuyên án" rớt hạng vào ngày 19/11. Sân Thống Nhất khi đó có lẽ sẽ tràn ngập nỗi buồn, nỗi buồn rớt hạng và có thể giải tán cả đội bóng.

Tin mới