Man Utd sẽ chơi tấn công?

(Baonghean.vn) - Giới chuyên môn cho rằng HLV Mourinho không dại gì mà chỉ đạo các học trò của mình chơi đôi công với Man City trong trận derby thành phố Manchester tới đây. Tuy nhiên, với một chiến lược gia đầy mưu mẹo như “người đặc biệt” thì mọi tính toán không dễ để người khác đoán định được.

Trước khi trận đấu diễn ra, ngôi sao Paul Pogba khẳng định: “Chúng tôi phải tấn công, bắt buộc phải tấn công. Tôi nghĩ Man Utd nên tấn công vì 2 lý do. Thứ nhất, đây là một trận đấu lớn, Quỷ đỏ phải cống hiến tất cả những gì tốt nhất cho người hâm mộ. Thứ hai, ai cũng biết hàng công Man City đáng sợ tới nhường nào. Nếu để họ có bóng và dàn xếp trận đấu, bàn thua có thể đến bất kỳ lúc nào”.

Nghe qua, những lời phát biểu của tiền vệ người Pháp là hết sức hoang đường, giống như kiểu nghi binh mà HLV Mourinho đã sắp xếp từ trước. Nhưng nếu nhìn nhận vấn đề một cách kỹ càng, chia sẻ của Paul Pogba là hoàn toàn có cơ sở. Rõ ràng trong tình cảnh hiện tại, so với đối thủ Man City thì đội chủ sân Old Trafford khát khao giành chiến thắng nhiều hơn.

 Ngôi sao Paul Pogba sẽ không thi đấu ở trận này vì án treo giò. Ảnh: Internet
Ngôi sao Paul Pogba sẽ không thi đấu ở trận này vì án treo giò. Ảnh: Internet

Ngoài lợi thế sân nhà, danh dự của trận derby, Man Utd đang kém kình địch cùng thành phố tới 8 điểm. Chỉ có giành trọn vẹn 3 điểm trước thầy trò HLV Pep Guardiola, “quỷ đỏ” mới có cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League 2017/2018. Nghĩa là, không đánh bại được Man City, Man Utd không cải thiện được tình hình mà còn đứng trước nguy cơ bị những đối thủ xếp phía sau bắt kịp.

Bên cạnh đó, sự am hiểu của HLV Mourinho về chiến thuật của HLV Pep Guardiola sẽ là giúp Man Utd khai thác những điểm yếu trong lối chơi của Man City. Phương pháp ưu việt nhất là tổ chức pressing ngay bên phần sân của đối thủ, như cách mà “người đặc biệt” đã áp dụng thời còn dẫn dắt Real Madrid tại La Liga (sau trận Barcelona 5 – 0 Real Madrid năm 2010).

HLV Mourinho sẽ chỉ đạo các học trò của mình tấn công phủ đầu Man City hòng tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Chiến thắng vừa rồi trước Arsenal (3 – 1) chính là hệ quả từ lối chơi tấn công chớp nhoáng mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha áp dụng cho Man Utd trên sân Emirates. 2 bàn thắng của Valencia và Lingard trong 15 phút đầu trận là minh chứng rõ ràng. Chẳng có lý do gì để HLV Mourinho không sử dụng lại bài cũ đó.

Màn so tài giữa HLV Mourinho và HLV Pep Guardiola luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Ảnh: Internet
Màn so tài giữa HLV Mourinho và HLV Pep Guardiola luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Ảnh: Internet

Tất nhiên, không có chuyện Man Utd sẽ chơi tấn công mù quáng trước Man City. Ai cũng biết, đá đôi công với những đội bóng do HLV Pep Guardiola dẫn dắt, khác nào là tự sát. Chắc chắn HLV Mourinho cũng thừa hiểu điều đó, và ông sẽ chỉ đạo đội nhà tấn công trong từng thời điểm cụ thể. Có được bàn thắng dẫn trước, Man Utd sẽ chuyển sang chơi phòng ngự - phản công nhanh, chủ động.

Nói tóm lại, khả năng HLV Mourinho chỉ đạo các học trò chơi tấn công trước Man City là khá cao. Giới mộ điệu sẽ được thưởng thức một trận cầu mãn nhãn, không như trận Liverpool – Man Utd (0 – 0) hồi tháng 10 vừa rồi. “Người đặc biệt” luôn tạo ra những điều đặc biệt cho tất cả./.

                                                               Thanh Hưng   

TIN LIÊN QUAN

Tin mới