Man Utd sẽ ra sân với đội hình nào ở trận mở màn gặp Leicester?

"Quỷ đỏ" thành Manchester có thể sẽ phải bắt đầu mùa giải mới mà không có sự góp mặt của một số trụ cột.

Huấn luyện viên Jose Mourinho cho biết, Manchester United có thể sẽ phải bắt đầu mùa giải mới mà thiếu vắng một số cầu thủ tham dự World Cup vừa rồi.

12 cầu thủ góp mặt trong giải đấu trên đất Nga bao gồm: Nemanja Matic, Marcos Rojo, David de Gea, Fred, Victor Lindelof, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Ashley Young, Phil Jones, Jesse Lingard, Marcus Rashford và "nhà vô địch" Paul Pogba.

Mỗi cầu thủ nói trên sẽ được câu lạc bộ cấp cho 3 tuần nghỉ ngơi sau khi họ trở về từ Nga. 

Paul Pogba chính là người cần nghỉ ngơi nhiều nhất trong đội hình MU sau khi cùng tuyển Pháp giành cúp vô địch World Cup.
Paul Pogba chính là người cần nghỉ ngơi nhiều nhất trong đội hình MU sau khi cùng tuyển Pháp giành cúp vô địch World Cup.

Tuy nhiên, đó chỉ là kế hoạch và trên thực tế, mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều. Man United mới đây đã bổ sung thêm 7 cầu thủ trẻ vào chuyến du đấu hè của câu lạc bộ trong khi huấn luyện viên của họ - ông Jose Mourinho đang lên kế hoạch để câu lạc bộ có thể hoàn thành trận đấu đầu tiên của mùa giải thật tốt mà không có sự góp mặt của những cầu thủ hàng đầu.

"Chúng tôi không thể bắt đầu chinh phục Ngoại hạng Anh với tất cả những cầu thủ của mình - những người đã phải dồn sức cho World Cup. Đó là một điều rất đáng tiếc đối với mục tiêu quan trọng nhất của câu lạc bộ ở đấu trường châu Âu" - ông nói trên tờ RT.

"Tôi nghĩ 3 tuần là con số tối thiểu cho cơ thể và tinh thần của họ được hồi phục. Đó cũng là mức thời gian tối thiểu để họ có thể làm quen và dần trở lại với bóng đá."

"Buộc họ quay lại trước thời hạn đó vẫn không sao, kiểu như 'Ok, tôi có cậu trong trận đấu đầu tiên của mùa giải đấy, nhưng cũng có thể mất cậu 3 tới 4 tháng tiếp theo'."

"Tôi nghĩ 3 tuần là thời gian ít nhất mà họ cần. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ không trở lại kịp lúc Premier League bắt đầu."

Mourinho sẽ phải đau đầu giúp MU tìm ra giải pháp tốt nhất ở trận ra quân khi thiếu vắng quá nhiều trụ cột.
Mourinho sẽ phải đau đầu giúp MU tìm ra giải pháp tốt nhất ở trận ra quân khi thiếu vắng quá nhiều trụ cột.
May mắn cho MU là mọi thứ có thể sẽ không đến nỗi trầm trọng như những gì mà Mourinho nói.

Thật vậy, Nemanja Matic là cầu thủ đầu tiên của Quỷ đỏ bị loại (từ vòng bảng) và anh hoàn toàn có thể kịp quay lại hội quân với các đồng đội ở Mỹ vào cuối tháng này. Cầu thủ người Serbia đã bắt đầu quay lại phòng tập với huấn luyện viên cá nhân và có lẽ anh sẽ đảm bảo đủ thể lực để ra sân.

Tiếp theo, những người phải "về nhà" muộn hơn một chút là De Gea và Marcos Rojo. Cả 2 đều phải dừng chân ở vòng 16 đội và giống như Matic, họ sẽ kịp bay sang Mỹ cùng cả đội để có thể lấy lại cảm giác bóng tốt nhất bằng 5 trận giao hữu mùa hè.

Một mùa hè đáng thất vọng đối với De Gea nhưng có lẽ anh sẽ lấy lại tinh thần sau khi quay lại tập trung cùng MU.
Một mùa hè đáng thất vọng đối với De Gea nhưng có lẽ anh sẽ lấy lại tinh thần sau khi quay lại tập trung cùng MU.
Mọi chuyện sẽ diễn biến phức tạp hơn một chút, nhất là với những đội đã vào đến tứ kết hoặc bán kết. Fred và Victor Lindelof vẫn còn ít nhất 1 tuần nữa để nghỉ ngơi và thật khó để bắt họ trở lại kịp chuyến du đấu hè của câu lạc bộ.

Cả hai được dự đoán chỉ có thể bắt đầu trở lại sớm nhất trong trận gặp Bayern Munich ngày 5 tháng 8 tới đây trên sân vận động Allianz Arena.

Một điều cần lưu ý, đó là giống như trường hợp của Henrikh Mkhitaryan hay Lindelof - những người từng chuyển đến câu lạc bộ bằng một khoản chuyển nhượng khổng lồ, Mourinho chắc chắn sẽ muốn giới thiệu họ với đấu trường khắc nghiệt Premier League một cách thật chậm rãi và từ tốn.

Nghĩa là nếu chỉ có thể chơi một trận duy nhất trước mùa giải, ông thầy người Bồ sẽ không dám mạo hiểm tung Fred vào sân ở trận ra quân.

Tân binh Fred sẽ không thể ra mắt người hâm mộ MU ở trận đầu tiên.
Tân binh Fred sẽ không thể ra mắt người hâm mộ MU ở trận đầu tiên.
7 cầu thủ còn lại đều phải tham dự 2 trận đấu cuối cùng (góp mặt trong đội hình tuyển Bỉ, Anh và Pháp). Kỳ nghỉ của họ xem ra chỉ mới bắt đầu và vì thế, tất cả sẽ không thể góp mặt ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh mùa 2018/2019.

Sau tất cả, đội hình ra sân ở trận mở màn của Manchester United dự kiến sẽ bao gồm: De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Shaw; Matic, Herrera, McTominay; Mata, Martial, Sanchez.

Tin mới