Vòng 26 Ngoại hạng Anh 2018 - 2019

Manchester City 6 - 0 Chelsea: 'Mưa gôn' tại Etihad

(Baonghean.vn) - Các ông lớn ở giải Ngoại hạng Anh đã ra quân và đều có chiến thắng khiến cuộc đua tranh ngôi vương cũng như top 4 vào thời điểm này vô cùng nóng bỏng và khốc liệt.

Liverpool trên sân nhà đánh bại Bournemouth với tỉ số 3 - 0, Tottenham 3 - 1 Leicester, Arsenal dành chiến thắng trên sân của  Huddersfield với tỉ số 2 - 1, và không nằm ngoài dự đoán, Man Utd đã nối tiếp mạch bất bại lên con số 11 bằng chiến thắng trước Fullham trên sân khách với tỉ số 3 - 0.

Việc Manchester City gặp Chelsea ở vòng đấu này là một điều vô cùng thuận lợi cho các đội bám đuổi, nếu có một kết quả hòa, hoặc thua thì một trong hai đội sẽ là “những kẻ bị bỏ lại”. Với Man City sẽ bị bỏ lại trong cuộc chiến bảo vệ danh hiệu vô địch, với Chelsea họ bị gạt ra khỏi top 4, và tất nhiên không ai muốn mình là “những kẻ bị bỏ lại”.

Sergio Auguero lập hat-trik trong trận đấu với chelsea
Sergio Auguero lập hattrick trong trận đấu với Chelsea. Ảnh: Zing.vn
Với lợi thế sân nhà Etihad và quyết tâm để không bị Liverpool gia tăng cách biệt trên bảng xếp hạng, The Citizen đã nhập cuộc như một trận “chung kết” và hoàn toàn kiểm soát thế trận. Khán giả trên sân Etihad không phải đợi lâu để được ăn mừng bàn thắng khi ngay ở phút thứ 4 của trận đấu, Raheem Sterling ghi bàn mở tỷ số cho Man City khi Eden Hazard và Marcos Alonso phối hợp phòng ngự không tốt, để cho Bernardo Silva thoát xuống bên cánh trái Chelsea rồi căng ngang cho Raheem Sterling dứt điểm thành bàn, tỉ số là 1 - 0 cho Manchester City.
Có được bàn thắng tinh thần, các cầu thủ Man City càng hưng phấn, ngay ở phút thứ 8 lẽ ra tỉ số sẽ là 2 - 0 nếu như Sergio Aguero dứt điểm chính xác hơn khi ở trong tư thế không người kèm, cách khung thành chỉ 2 mét, một cơ hội bị bỏ lỡ không thể tin nổi.
Nhưng sự nuối tiếc đó không tồn tại lâu, 5 phút sau đó, khán giả của “Man xanh” lại có thêm một lần nữa được ăn mừng bàn thắng, Sergio Aguero có pha cứa lòng đẹp mắt từ cự ly 20 mét, đưa bóng vào góc chết, nhân đôi cách biệt cho Man City, một siêu phẩm từ đôi chân của Sergio Aguero , tỷ số là 2 - 0 cho Man City ở phút thứ 13 của trận đấu.
Với hai bàn dẫn trước, các cầu thủ Man City tự tin cầm bóng phối hợp và luôn đặt hàng phòng ngự Chelsea trong tình trạng báo động. Điều gì đến cũng phải đến, dưới sức ép khủng khiếp của các cầu thủ Man City, Ross Barkley bên phía Chelsea mắc sai lầm khi đánh đầu chuyền về khó hiểu và Sergio Aguero nhanh chóng chớp thời cơ, dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho Man City ở phút thứ 18 của trận đấu.
Gundogan sút xa hiểm hóc nâng tỉ số lên 4 - 0 cho Man City.
Gundogan sút xa hiểm hóc nâng tỉ số lên 4 - 0 cho Man City. Ảnh: Zing.vn
Phải nói rằng ở trận đấu này, các cầu thủ Man City đã biến các cầu thủ Chelsea thành “quân xanh” để tập phối hợp và  dứt điểm. “The Blues” đã vỡ trận khi không thể triển khai bóng cũng như rối rắm trong phòng ngự từ xa, một trong những sai lầm đó đã được các cầu thủ Man City khai thác khi ở phút thứ 24 của trận đấu, Ilkay Gundogan băng lên từ tuyến hai, dứt điểm hiểm hóc, bóng đi chìm, găm thẳng vào góc xa khung thành Chelsea, nâng tỷ số lên 4 - 0 cho Man City.
Bên phía Chelsea, người được trông chờ nhất vẫn là Gonzalo Higuain, nhưng trong một ngày mà tuyến tiền vệ của Man City chơi quá hay thì cơ hội cho cầu thủ người Argentina thể hiện là không nhiều. Tới phút 38 của trận đấu, cầu thủ này mới có cơ hội ghi bàn vào lưới Man City bằng một cú sút căng và hiểm hóc, nhưng thủ thành Ederson đã bay người cứu thua cho Man City.

Kết thúc hiệp 1, Man City dẫn trước Chelsea với tỉ số là 4 - 0.

Vào hiệp 2, các cầu thủ Chelsea được quyền giao bóng nhưng ít phút sau, các cầu thủ Man City đã dành lại quyền kiểm soát bóng và mới là những người làm chủ cuộc chơi. Sergio Aguero có cơ hội lập cú hat-trick nhưng không thành khi ở phút thứ 50, cú đánh đầu cận thành của cầu thủ này khiến bóng đi dội xà ngang, chưa có thêm bàn thắng cho Man City.

các cầu thủ Man City có màn hủy diệt 6 - 0 trước Chelsea. Nguồn Zings
Các cầu thủ Man City có màn hủy diệt 6 - 0 trước Chelsea. Nguồn:  Zing.vn
Để cứu vớt tình thế, phút 52 của trận đấu, HLV Maurizio Sari tung Kovacic vào thay cho Ross Barkley nhằm gia tăng sức mạnh ở trung tâm hàng tiền vệ. Nhưng chỉ ít phút sau khi vào sân, cầu thủ này lại chứng kiến thêm một bàn thua của đội nhà khi phút 56, Man City được hưởng phạt đền sau tình huống Azpilicueta đốn ngã Sterling trong vòng cấm, và Aguero dễ dàng ghi bàn từ chấm 11 mét để hoàn tất cú hat-trick.
Tỉ số là 5 - 0 cho Manchester City.
Dẫn trước với khoảng cách quá an toàn khi tỉ số đã là 5 - 0, Man City chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên dù nỗ lực nhưng các cầu thủ Chelsea cũng không thể tạo ra được nhiều cơ hội, khi những Pedro, Higuain, Hazard, thậm chí cả Kante cũng thử vận may bằng những cú sút xa nhưng đều không thể chiến thắng được thủ thành Ederson. Thậm chí Chelsea suýt nhận thêm bàn thua thứ 6 trong trận đấu trong tình huống Gabriel Jesus đối mặt với thủ môn Kepa. Tuy nhiên, thủ thành của Chelsea kịp thời khép góc và cứu thua cho Chelsea.
Thảm họa chưa dừng lại ở đó, phút 80, từ một pha phối hợp đẹp mắt trong vòng cấm địa, Sterling đã sút tung lưới thủ môn Kepa, nâng tỉ số lên 6 - 0 cho Man City, một thất bại cay đắng cho thầy trò Maurizio Sari khi họ bị đội chủ nhà Man City biến thành những kẻ tập sự khi hành quân đến sân Etihad.
Phút 90 + 3, trận đấu kết thúc, Man City hủy diệt Chelsea với tỉ số là 6-0.
Giành chiến thắng 6-0 trước Chelsea, Man City tạm chiếm ngôi đầu Premier League. “Nửa xanh” thành Manchester có cùng 65 điểm như Liverpool nhưng hơn chỉ số phụ và đá nhiều hơn 1 trận. 

Ghi bàn:

Man City:  

Raheem Sterling : phút  4’, 80’

Sergio Aguero: Phút 13’, 19’, 56’ pen

Ilkay Gundogan: Phút 24’

Đội hình ra sân:

Man City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, Bernardo Silva, Aguero, Sterling. 

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Rudiger, Luiz, Alonso, Kante, Jorginho, Barkley, Pedro, Higuain, Hazard.

Kết quả một số trận đấu trước đó ở vòng 26 Ngoại hạng Anh:

Crystal Palace 1-1 West Ham United

Huddersfield  1 - 2  Arsenal

Liverpool       3 - 0  AFC Bournemouth

Southampton  1 - 2  Cardiff City

Watford  1- 0 Everton

Brighton 1 - 3 Burnley

Tottenham 1 - 0 Leicester City

Fulham 0 - 3 Man Utd

Tin mới