Trước vòng 5/38 - Ngoại hạng Anh 2019 - 2020:

Manchester United đại chiến Leicester City: Khi ‘Quỷ đỏ’ kiểm chứng sức mạnh ‘Bầy cáo’

(Baonghean.vn) - Cuối tuần này các giải vô địch quốc gia châu Âu sẽ trở lại. Tại vòng 5 Premier League trận cầu tâm điểm sẽ là cuộc đụng độ giữa M.U và Leicester. Lúc này sức ép đang đè nặng lên vai HLV Solskjear của M.U, bởi chỉ 1 trận thua trước “Bầy cáo” chiếc ghế nóng của thuyền trưởng người Na Uy tại Old Trafford sẽ khó được bảo đảm.

Sau khởi đầu tưng bừng với chiến thắng đậm đà 4 - 0 trước Chelsea, đoàn quân của chiến lược gia người Na Uy đã không còn thể hiện được sức mạnh. 3 trận đấu sau đó “Quỷ đỏ" chỉ mang về đúng 2 điểm, với 2 trận hòa và 1 trận thua. Sau 4 vòng đấu, đội chủ sân Old Trafford được 5 điểm và đang xếp thứ 8 trên BXH, kém ngôi đầu của Liverpool và Man City lần lượt là 7 điểm và 5 điểm. Nếu sẩy chân trước trận đấu với Leicester vào cuối tuần này, mọi hy vọng cho M.U trở lại với đường đua coi như chấm hết.

Bởi đội dẫn đầu BXH hiện tại là Liverpool đang thể hiện một sức mạnh tuyệt đối khi có 4 chiến thắng liên tiếp sau 4 vòng đấu. Ở vòng đấu thứ 5 này “Lữ đoàn đỏ” trên sân nhà Anfield chỉ phải tiếp đón đối thủ dưới cơ là Newcastle. Vì vậy, 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Jugen Klopp, qua đó sẽ gia tăng cách biệt đáng kể với những đội xếp sau.

HLV Solskjaer đang đứng trước áp lực rất lớn ngay khi mùa giải mới bắt đầu bởi thành tích kém cỏi của Manchester United.
HLV Solskjaer đang đứng trước áp lực rất lớn ngay khi mùa giải mới bắt đầu bởi thành tích chưa được như ý của Manchester United. Ảnh: Getty
Một đội bóng khác là Man City cũng nắm lợi thế không nhỏ ở vòng đấu này, khi phải làm khách trên sân của Norwich. Với phong độ ấn tượng trong 4 vòng đấu vừa qua: 3 trận thắng và 1 trận hòa, nhà ĐKVĐ Premier League cũng được cho là dễ dàng có 3 điểm tiếp theo, chưa kể đến những Arsenal, Tottenham cũng gặp những đối thủ được đánh giá dưới cơ và sẵn sàng chớp lấy cơ hội để cải thiện vị trí trên BXH.
Đối thủ của M.U ở trận đấu này, CLB Leicester đang có một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Với 4 trận bất bại, trong đó có 2 chiến thắng và 2 trận hòa, đoàn quân của thầy trò Brendan Rodgers hiện đang bay cao trên BXH với 8 điểm, chỉ xếp sau Liverpool và Man City. Với lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào tính kỷ luật và khoa học mà HLV Brendan Rodgers đang xây dựng, “Bầy cáo” thực sự đang là thách thức không nhỏ cho các đối thủ trong cuộc đua năm nay.
"Nóng" nhất lúc này là HLV Solskjear. Hiện chiến lược gia người Na Uy đang phải đối diện với sức ép rất lớn từ BLĐ và người hâm mộ “Quỷ đỏ” bởi 3 vòng đấu đã qua họ chưa biết đến mùi chiến thắng. Rất nhiều tiền đã được CLB bỏ ra để đáp ứng yêu cầu về nhân sự của Solskjear, nhưng hiệu quả thì chưa thấy đâu.
CLB Leicester City đang có một khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới Nguồn: Getty
CLB Leicester City đang có một khởi đầu ấn tượng ở mùa giải mới. Ảnh: Getty
Bên cạnh đó, nhân sự của M.U trước trận đấu với Leicester cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả trận đấu. Theo đó, sau khi kết thúc vòng loại Euro 2020, cơn bão chấn thương đã quét qua Old Trafford và lấy đi của “Quỷ đỏ” khá nhiều trụ cột. Trong đó, phải kể đến chấn thương của tiền vệ Paul Pogba, khi tuyển thủ Pháp đang gặp vấn đề về mắt cá chân. Tiếp đến là Marital cũng gặp chấn thương trong trận đấu với Crystal ở vòng 3. Khả năng ra sân của tân binh Wan - Bissaka vẫn còn bỏ ngỏ do gặp vấn đề về lưng. Lingrard cũng cần đến sự chăm sóc của các bác sỹ…Nếu như một trong những cái tên kể trên có thể ra sân trong trận đấu này, thì khả năng chơi đúng phong độ là rất thấp.
Với tình hình nhân sự như hiện tại, khả năng “Quỷ đỏ” đả bại “Bầy cáo” là không cao. Điểm mạnh còn lại của M.U là lợi thế sân nhà Old Trafford và hy vọng vào sự ủng hộ của lịch sử, khi trong 10 lần đối đầu gần nhất với "Bầy cáo", “Quỷ đỏ” giành tới 7 chiến thắng, 3 trận hòa. Hơn nữa khi bị dồn vào thế chân tường, hy vọng những "chú quỷ con" sẽ vùng lên dữ dội và tạo ra sự khác biệt hơn 3 trận đấu bạc nhược đã qua.
Manchester United gặp  Leicester sẽ là một trận đấu hay và bùng nổ, đây sẽ là cuộc đấu trí giữa 2 HLV trên băng ghế chỉ đạo. Leicester đang có cơ hội viết lại câu chuyện cổ tích vào mùa giải năm 2016. M.U khát khao giành chiến thắng để thắp lên hy vọng cho cuộc đua danh hiệu. Bom tấn Harry Maguire có cơ hội gặp lại CLB cũ, nhưng là ở thế đối đầu… có rất nhiều điều để nói về trận đấu này, chúng ta hãy chờ xem…

Trận đấu diễn ra lúc 21h ngày 14/9/2019

 Đội hình dự kiến:

M.U: De Gea, Jones, Lindelof, Maguire, Young, Mctominay, Matic, James, Mata, Rashford, Greenwood.

Leicester: Schmeichel, Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwell, Albrighton, Ndidi, Choudhury, Maddison, Tielemans, Vardy.

Tin mới