Manchester Utd và thương vụ “Ronaldo phiên bản 2.0“

(Baonghean.vn) -Man Utd đang trên đà hồi sinh, nếu như không kể đến trận thua sốc trước Paris Saint - Germain tại lượt đi vòng 1/8 Champions League giữa tuần qua thì mọi thứ quá hoàn hảo với cá nhân HLV Ole Gunas Solskjaer và đội chủ sân Old Trafford.

Tuy vậy công bằng mà nói thì chuỗi thành tích 12 trận bất bại ở giải quốc nội cùng với đó là thành tích lọt vào tứ kết FA Cúp và một vị trí ở top 4 Premier League là phần thưởng xứng đáng, là thành công vượt ngoài mong đợi của "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Sau trận thua trước PSG, đội chủ sân Old Trafford mới thấy rõ những yếu điểm của mình ở hàng phòng ngự cũng như mặt trận tấn công. Vì vậy, để chuẩn bị tốt cho mùa giải tới đầy tính cạnh tranh và khốc liệt trên mọi đấu trường, hơn lúc nào hết MU đang ráo riết trên thị trường chuyển nhượng nhằm đem về những bản hợp đồng chất lượng để bổ sung cho đội bóng. Qua đó, có thể cạnh tranh sòng phẳng với những ông lớn ở giải quốc nội cũng như trên đấu trường Châu Âu.

Joao Felix,
Vì ngôi sao 19 tuổi Joao Felix, MU sẵn sàng "phá két". Ảnh: baomoi.com
Trong những ngày qua, rất nhiều những cái tên đình đám được các tuyển trạch viên  của " Quỷ đỏ " đề cập lên các sếp lớn của MU như Yacine Brahimi (FC Porto), Nicola Milenkovic (Fiorentina), Koulibay (Napoli), Jadon Sancho (Dortmund)... Nhưng có lẽ cái tên được BLĐ Man Utd quan tâm nhất và sẵn sàng chi ra 105 triệu bảng để đưa về sân Old Trafford là ngôi sao 19 tuổi, thuộc biên chế của  CLB Benfica tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là Joao Felix - cầu thủ sao mai được ví như là một Ronaldo mới, và được kỳ vọng sẽ gánh vác hàng công của đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi CR7 giải nghệ.
Với Joao Felix không chỉ MU mà kể cả Man City, Real, Bayer, Liverpool, PSG cũng được cho là muốn có sự phục vụ của cầu thủ này. Ở thời điểm trước đó, đội bóng nước Anh là Liverpool đã đưa ra lời đề nghị 60 triệu bảng để đưa cầu thủ này về sân Anf ield. Tuy nhiên không nhận được cái gật đầu của đội chủ sân Luz. Vì vậy con số 105 triệu bảng mà MU đặt lên bàn đàm phán chắc chắn sẽ làm BLĐ Benfica thay đổi ý định. Vì đây là một khoản tiền không hề nhỏ khi  chuyển nhượng một cầu thủ mới 19 tuổi. Với MU việc bỏ ra số tiền 105 triệu bảng là con số kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng của “Quỷ đỏ” tính cho đến thời điểm này, nhưng để đưa được Joao Felix về Old Trafford, BLĐ MU sẵn sàng " phá két” với mong muốn được sở hữu ngôi sao trẻ được mệnh danh là “Ronaldo đệ nhị” này.
Felix gây ấn tượng mạnh với các đội bóng lớn bởi lối đá kỹ thuật thiên bẩm, khéo léo, cũng như khả năng kiến tạo, có thể tung ra những đường chuyền sắc sảo để loại bỏ hậu vệ đối phương tạo thuận lợi cho đồng đội ghi bàn. Bên cạnh đó là khả năng ghi bàn đáng nể của cầu thủ này. Tính riêng tại giải VĐQG Bồ Đào Nha mùa này, Felix đã chơi 13 trận cho Benfica tham gia trực tiếp vào 10 pha lập công, trong đó có 7 pha ghi bàn và 3 lần kiến tạo thành bàn cho đội chủ sân Luz. Điểm mạnh của cầu thủ sinh năm 2000 này là có thể chơi đa năng như tiền vệ cánh, tiền đạo, tiền đạo cánh,  như cách mà CR7 từng chơi trong màu áo MU trước đây.
Felix đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng lớn.
Felix đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng lớn.Ảnh: baomoi.com
Có được Felix, đội chủ sân Old Traffold sẽ có được một mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công khi mà cả Martial, Lingard thường  gặp chấn thương vì quá tải, Lukaku ngày cành tỏ ra chậm chạp và thiếu sắc bén trong khâu ghi bàn, Alexis Sanchez không còn là chính mình mỗi khi được vào sân. Vì vậy có được Felix, MU có một tiền vệ tấn công sắc sảo để hỗ trợ tấn công cùng Paul Pogba, khi cần thiết có thể đá cặp cùng với Rafford trên hàng công, hoặc chơi dạt biên để thực hiện những đường chuyền chính xác vào trong cho đồng đội ghi bàn. Đây là mẫu cầu thủ có kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật, tốc độ và khả năng kiến tạo tốt, một bổ sung cần thiết cho Man Utd nếu muốn tiến xa hơn trên mọi giải đấu.
Trong quá khứ cũng như hiện tại, đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp được biết đến là nơi sản sinh ra những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới như Luis Figo, Moutinho, Fernando Couto, Ruicostsa, Ricardo Cavaho, Simao  Nani, B. silva... và đặc biệt là siêu sao Chistiano Ronaldo. Những cầu thủ kể trên đều rất thành danh và khẳng định được tên tuổi khi ra nước ngoài thi đấu.
Với Felix cầu thủ trẻ này đang cho thấy sẽ là một cầu thủ lớn trong tương lai, và ra nước ngoài thi đấu sẽ là môi trường tốt để khẳng định bản thân. Như Ronaldo là một ví dụ, khi chuyển tới MU từ Sporting Lisbon, CR7 cũng ở độ tuổi 19 và cầu thủ này nhanh chóng tỏa sáng ở  giải Ngoại hạng Anh ngay ở mùa giải đầu tiên, và từng bước khẳng định đẳng cấp ngôi sao của mình dù bất cứ ở đâu (đội tuyển BĐN, CLB MU, Real Mdrid, Juventus). Với Felix được chơi bóng ở Premier League là một môi trường cần thiết để phát triển tài năng thiên bẩm, và đưa tài năng đó lên một tầm cao mới như người đàn anh CR7 đã từng làm trước đó.
Nếu MU có được Joao Filix cũng không phải dễ dàng khi Benfica ra mức giá 120 triệu Euro cho đội bóng nào muốn có ngôi sao 19 tuổi này, bên cạnh đó "Quỷ đỏ" còn phải cạnh tranh quyết liệt với các đội bóng giàu có khác như Real, Bayer, PSG, Man City... Nhưng thái độ của BLĐ MU là hoàn toàn nghiêm túc khi muốn có cầu thủ này và cái giá được đặt lên bàn đàm phán số tiền 105 triệu bảng đã thể hiện điều đó. Cá nhân Felix cũng hướng đến giải Ngoại hạng Anh như một thử thách trong sự nghiệp, mà đích đến rất có thể là MU, đội bóng mà người đàn anh C. Ronaldo đã từng đến và tỏa sáng rực rỡ./.

Tin mới