Mang ma túy đi 'thanh toán' viện phí cho bố

(Baonghean.vn) - Bắt taxi xuống bệnh viện thăm bố nhưng khi thấy cảnh sát, Kiên phi tang ma túy xuống đường hòng thoát tội. Bị bắt quả tang, Kiên vẫn quanh co, không thừa nhận hành vi của mình.

Sáng 31/3, TAND tỉnh đã tuyên phạt Hoàng Anh Kiên (SN 1975, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa) 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Kiên. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Hoàng Anh Kiên. Ảnh: Như Bình

Cáo trạng thể hiện, ngày 10/10/2016, Hoàng Anh Kiên đến nhà em gái lấy 7 triệu để xuống TP Vinh thanh toán viện phí cho bố. Kiên gọi taxi đến nhà chở xuống ngã ba Yên Lý (Diễn Châu).

Đến khu vực ngã ba Yên Lý, nghĩ mình đang bị theo dõi nên Kiên bảo lái xe dừng bên vệ đường rồi nhanh tay ném một túi nilon màu đen xuống. Lúc này, Cảnh sát biển vùng 1 phát hiện được dấu hiệu nghi vấn nên nhanh chóng lập biên bản, khám xét xe ô tô.

Kiểm tra túi nilon, cảnh sát phát hiện có nhiều gói nhỏ đựng chất bột màu trắng, sau được giám định là 69,65 gam heroin giấu trong hộp dầu gội đầu. Kiểm tra nơi ở của Kiên, cảnh sát thu giữ thêm 1,25g heroin được cất giấu kỹ dưới giường.

Hoàng Anh Kiên bị truy tố ra trước pháp luật về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Song, trong quá trình điều tra, tranh luận công khai tại tòa, Kiên quanh co không thừa nhận hành vi tàng trữ 69,65 gam heroin ở trên xe taxi mà chỉ thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép 1,25g heroin tại nhà riêng.

Tuy nhiên, căn cứ vào biên bản phạm tội quả tang, các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra và lời khai của những người làm chứng, HĐXX nhận định Viện KSND tỉnh truy tố Hoàng Anh Kiên tội tàng trữ trái phép 70,9g heroin là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hoàng Anh Kiên vốn nghiện ma túy nặng. Năm 2002, Kiên bị TAND huyện Nghĩa Đàn tuyên phạt 8 năm tù cũng vì tội danh liên quan đến ma túy. Sau khi ra tù, Kiên tái nghiện, được đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc nhưng vẫn không dứt bỏ được heroin.

HĐXX nhận định, Hoàng Anh Kiên có nhân thân xấu, phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nguy hiểm, thiếu thành khẩn… nên cần phải tuyên một bản án nghiêm khắc, đủ sức răn đe.

                                      Như Bình

TIN LIÊN QUAN

Tin mới