Mang niềm vui đến cho các em nhỏ nhân dịp Tết Trung thu

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết Trung thu 2020, đoàn viên Đoàn Thanh niên Tỉnh đoàn Nghệ An đã tự tay làm những chiếc đèn trung thu, đèn lồng truyền thống để tặng các em nhỏ Làng trẻ em SOS, với mong muốn mang lại niềm vui, bù đắp những thiệt thòi cho các cháu nhỏ nơi đây.
Thực hiện chủ trương của tỉnh mang Tết Trung thu đến cho tất cả các em nhỏ, Đoàn thanh niên Tỉnh đoàn Nghệ An đã tự tay làm những chiếc đèn ông sao truyền thống gửi đến các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Thực hiện chủ trương mang Tết Trung thu đến cho tất cả các em nhỏ, những ngày qua Đoàn Thanh niên Tỉnh đoàn Nghệ An đã tự tay làm những chiếc đèn ông sao, đèn lồng truyền thống gửi đến các em nhỏ tại Làng trẻ em SOS Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Các đèn lồng và đèn ông sao được các đoàn viên làm bằng phương pháp thủ công với những chất liệu như tre, giấy... thân thiện với môi trường. Ảnh: Đức Anh
Các đèn lồng và đèn ông sao được các đoàn viên làm bằng phương pháp thủ công với những chất liệu như tre, giấy... thân thiện với môi trường. Ảnh: Đức Anh
Mỗi chiếc đèn được làm rất cẩn thận vừa để đảm bảo tính thẩm mỹ vừa phải đẹp và an toàn khi đến tay các em nhỏ. Đây là năm đầu tiên Đoàn thanh niên Tỉnh đoàn tự tay thực hiện làm đèn nhưng bằng tất cả tình cảm gửi gắm vào đó mỗi đoàn viên đều chăm chút thực hiện những bước tỷ mỉ sao cho những chiếc đèn vừa có độ bền vừa phải bắt mắt. Ảnh: Đức Anh
Mỗi chiếc đèn được làm rất cẩn thận vừa để đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa phải đẹp và an toàn khi đến tay các em nhỏ. Đây là năm đầu tiên Đoàn Thanh niên Tỉnh đoàn tự tay  làm đèn trung thu, nhưng bằng tất cả tình cảm, tình yêu thương, mỗi đoàn viên đều chăm chút thực hiện những bước tỉ mỉ sao cho những chiếc đèn vừa có độ bền, vừa phải bắt mắt. Ảnh: Đức Anh
Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao được tạo nên mang nhiều thông điêp gửi đến các em nhỏ, mong muốn các em chăm ngoan, học giỏi và biết yêu thương mọi người xung quanh. Ảnh: Đức Anh
Những chiếc đèn lồng, đèn ông sao được tạo nên mang nhiều thông điệp gửi đến các em nhỏ, mong muốn các em chăm ngoan, học giỏi và biết yêu thương mọi người xung quanh. Ảnh: Đức Anh
Anh Nguyễn Hồ Phước Bí thư Chi đoàn Đoàn thanh niên Tỉnh đoàn cho biết:
Anh Nguyễn Hồ Phước - Bí thư Chi đoàn Đoàn Thanh niên Tỉnh đoàn cho biết: "Trong dịp Trung thu này ngoài những chiếc đèn lồng, đèn ông sao do chính các đoàn viên làm nên thì chúng tôi còn vận động các nhà hảo tâm, các đoàn viên trong chi đoàn ủng hộ gây quỹ để tặng các em nhỏ Làng trẻ em SOS Vinh những phần quà, gồm 15 thùng bánh kẹo, 15 thùng sữa, 15 thùng mỳ tôm... ". Ảnh: Đức Anh
Làng trẻ SOS Vinh có gần 200 em nhỏ, nơi tiếp nhận các em là trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ các em về đây được các mẹ nuôi chăm sóc nuôi dạy được chia ra thành 15 gia đình nhỏ mỗi gia đình có từ 8 đến 13 cháu với nhiều độ tuổi khác nhau. Mỗi dịp Tết Trung thu làng trẻ đều tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho các em. Ảnh: Đức Anh
Làng trẻ em SOS Vinh có gần 200 em, được sinh hoạt trong 15 gia đình nhỏ, mỗi gia đình có từ 8 đến 13 cháu với nhiều độ tuổi khác nhau. Các em là trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ được các mẹ nuôi chăm sóc dạy dỗ. Mỗi dịp Tết Trung thu Làng trẻ em SOS Vinh đều tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho các em. Ảnh: Đức Anh
Hôm nay là ngày vui nhất của em Phạm Thị Hương em năm nay mới 7 tuổi em là trẻ mồ côi được đưa về đây nuôi dạy từ nhỏ, với món quà ý nghĩa này em sẽ nỗ lực cố gắng để luôn là con ngoan trò giỏi để không phụ lòng những người đã dành tình thương cho em. Ảnh: Đức AnhEm Phạm Thị Hương, 7 tuổi, là trẻ mồ côi được đưa về đây nuôi dạy từ nhỏ. Hương cho biết, được nhận những món quà Trung thu ý nghĩa này em vô cùng vui sướng, hứa sẽ nỗ lực cố gắng để luôn là con ngoan trò giỏi, không phụ lòng những người đã dành tình thương cho em. Ảnh: Đức Anh
Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ là nguồn động viên là sự quan tâm thiết thực giúp các em nhỏ nơi đây có thêm động lực để tự mình vươn lên trong cuộc sống để sau này trở thành những người có ích cho xã hội. Ảnh: Đức Anh
Những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa sẽ là nguồn động viên, là sự quan tâm thiết thực, giúp các em nhỏ nơi đây có thêm động lực để tự mình vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Đức Anh

Tin mới