Mạo danh công an lừa tiền chủ nhà nghỉ

(Baonghean.vn) - Trong thời gian tại ngoại về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Quang Việt tiếp tục trộm tiền của tài xế taxi, mạo danh công an lừa tiền của chủ nhà nghỉ. Tòa án tuyên tổng số hình phạt là 3 năm 3 tháng tù giam.

Sáng 29/3, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương mở phiên tòa lưu động xét xử tội trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Quang Việt (SN 1991) tại xóm 13, xã Minh Sơn, huyện Đô Lương. 

Theo bản cáo trạng của tòa án huyện Đô Lương, đêm 24/12/2016, trong lúc đi xe taxi của anh Phạm Văn Dương từ thành phố Vinh về huyện Diễn Châu, đối tượng Nguyễn Quang Việt đã lấy trộm của anh Phạm Văn Dương 1 thẻ ATM, 1 giấy phép lái xe ô tô.

Bị cáo Nguyễn Quang Việt tại phiên tòa. Ảnh: Thúy Hằng
Bị cáo Nguyễn Quang Việt tại phiên tòa. Ảnh: Thúy Hằng

Đến 25/12/2016, Việt tiếp tục điện và nói anh Dương chở về huyện Đô Lương. Trên đường đi, anh Dương nói chuyện với Việt là mặc dù bị mất giấy phép lái xe và thẻ ATM nhưng may tờ giấy mật khẩu không bị mất, vừa nói anh Dương vừa đưa giấy ghi mật khẩu thẻ ATM, Việt nhìn thấy và nhớ mật khẩu.

Sau đó, Việt đã đến cây rút tiền ATM của ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam, chi nhánh Đô Lương, rút lấy trộm số tiền 3.900.000 đồng trong tài khoản của anh Dương. Trong lúc đi rút tiền, Việt giả vờ mượn điện thoại của anh Dương để chơi điện tử, nhưng thực chất là để xóa tin nhắn rút tiền báo về trong điện thoại.

Ngày 13/1/2017, trong lúc nghỉ tại nhà nghỉ 68 ở xã Lạc Sơn (Đô Lương), Việt đã nói dối với chị Hồng - chủ nhà nghỉ Việt, anh là công an PC64 thuộc Bộ Công an và đã lừa đảo, chiếm đoạt của chị Hồng 4.600.000 đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi biết mình bị lừa, chị Hồng đã làm đơn trình báo cho công an huyện Đô Lương. 

Trước đó, Việt đã bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian đang tại ngoại, Việt lại tiếp tục phạm tội.

Đến ngày 16/1/2017, Việt bị công an huyện Đô Lương bắt tại xã Xuân Sơn và bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tuyên phạt bị cáo Việt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 15 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng hợp bản án trước chưa thi hành là 12 tháng tù. Tổng số hình phạt cho bị cáo Việt là 3 năm 3 tháng tù và Việt phải trả lại toàn bộ số tiền trộm cắp, lừa đảo lại cho các nạn nhân./.

Thúy Hằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới