Mất 800.000 đồng mua ma túy 'được' 1 năm tù giam

(Baonghean.vn) -Trương Văn Tư là con nghiện ma túy, Tư đã mua 1 viên hồng phiến trị giá 800.000 đồng rồi tìm đến khu vực nhà hoang ở bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến (Quỳ Hợp) để chuẩn bị sử dụng thì bị phát hiện bắt giữ.

Sáng 28/7, TAND huyện Quỳ Hợp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Trương Văn Tư (SN 1995), trú tại bản Hợp Tiến, xã Châu Tiến về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ, 55 phút ngày 3/4/2021, Công an xã Châu Tiến (Quỳ Hợp) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng Trương Văn Tư có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy ở khu vực nhà hoang ở bản Lộc Tiến.

Bị cáo Trương Văn Tư. Ảnh: Phan Giang
 Bị cáo Trương Văn Tư. Ảnh: Phan Giang

Công an xã Châu Tiến đã tiến hành kiểm tra tại khu vực nhà hoang ở bản Lộc Tiến thì phát hiện, thu giữ trong tay Tư 1 gói giấy bạc bên trong chứa 1 viên nén màu hồng nghi Methanohetamine nên lực lượng Công an xã Châu Tiến đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ các vật chứng liên quan để điều tra làm rõ.

Kết quả giám định kết luận: Mẫu viên nén màu hồng thu giữ của Trương Văn Tư được niêm phong gửi giám định là ma túy loại Methamphettamine, có khối lượng 0,1gam. 

Tại tòa, Tư khai nhận, bản thân là người nghiện ma túy nên để có ma túy sử dụng, Tư đã mua 1 viên hồng phiến trị giá 800.000 đồng của một người đàn ông không quen biết ở ngã ba Săng Lẻ (xã Tam Hợp) rồi tìm đến khu vực nhà hoang ở bản Lộc Tiến (xã Châu Tiến) để chuẩn bị sử dụng thì bị Công an xã Châu Tiến phát hiện, bắt quả tang.

Xét thấy, Trương Văn Tư thành khẩn khai nhận, nên hội đồng xét xử tuyên án xử phạt  bị cáo 12 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tin mới