Mất an toàn lưới điện ở Yên Thành

(Baonghean) - Tuy đã bàn giao cho ngành điện quản lý, nhưng chưa được đầu tư nâng cấp, thời gian sử dụng lại khá lâu, hiện nay hệ thống lưới điện ở nhiều địa phương của huyện Yên Thành đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, nhất là khi mùa mưa bão cận kề.

Hạ tầng đường điện yếu kém

Đã hơn một năm nay, gia đình anh Nguyễn Ích Tài, xóm 4, xã Viên Thành (Yên Thành) luôn sống trong nơm nớp lo sợ bởi cột điện đường 4, gần nhà đã bị gãy bấy lâu nay. Anh Tài bức xúc: Cột điện gãy, dây điện sà xuống, đè lên cả mái nhà tôi và nhiều nhà khác. Bà con đã dùng cây mét chống đỡ hơn một năm nay, chưa thấy ngành Điện sửa chữa thay thế. Mùa mưa bão đến rồi, rất nguy hiểm. 

Tuyến đường điện xương cá đi dọc theo đường liên xóm qua địa bàn xã Viên Thành.
Tuyến đường điện xương cá đi dọc theo đường liên xóm qua địa bàn xã Viên Thành.
Nhiều cột điện bị hư hỏng, xuống cấp,  gãy trơ sắt rất nguy hiểm ở xã Tiến Thành.
Nhiều cột điện bị hư hỏng, xuống cấp, gãy trơ sắt rất nguy hiểm ở xã Tiến Thành.

Đặc biệt, nơi trạm biến áp Viên Thành 1, công suất 320 KV ở địa bàn xóm 5 luôn thường trực tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lưới điện. Ông Vũ Xuân Hồng - Xóm trưởng xóm 5, xã Viên Thành bày tỏ: Trạm biến áp nằm cạnh nhà văn hóa xóm, hàng rào bảo vệ tạm bợ, hàng ngày, nhất là vào các buổi chiều, người dân tụ tập về đây để hoạt động vui chơi thể thao, đã không ít lần xảy ra hiện tượng điện giật trâu, bò và người. Mong muốn của bà con nhân dân là ngành Điện và các cấp chính quyền có giải pháp chuyển trạm đến vị trí khác, an toàn cho con người.

Ông Nguyễn Phúc Khiêm - Phó Chủ tịch UBND xã Viên Thành cho biết: Viên Thành đã bàn giao hệ thống điện lưới cho Chi nhánh Điện Yên Thành quản lý, nhưng chỉ một số tuyến được sửa chữa, thay thế bằng dây bọc, còn lại vẫn là dây trần, hệ thống cột điện đang xuống cấp nghiêm trọng, chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Thực hiện phong trào xây dựng NTM, nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, nhưng trên địa bàn còn có 100 cột điện đứng giữa đường. Bên cạnh đó, đường điện qua khu đất quy hoạch đã bán đấu giá cho dân thì cột và dây điện nằm quá thấp, khiến cho việc xây dựng nhà cửa của nhân dân không đảm bảo, nhiều hộ đã xây xong phần móng, nhưng vì đường điện chưa được di dời nên đành bỏ dở để chờ. 

Không chỉ ở xã Viên Thành, mà nhiều địa phương khác của huyện Yên Thành cùng chung thực trạng đường điện xuống cấp. Anh Nguyễn Văn Khánh - xóm 4, xã Tiến Thành nói: Tôi làm nghề sửa xe máy đã hàng chục năm, nhưng điện ở đây không khi mô ổn định mà gây mất an toàn cho dân làng, trâu, bò, riêng đường dây xương cá của tui kéo dài hơn 300 m mà dùng cột gỗ, dây điện trần, nên mỗi khi mưa bão tôi phải nhờ ban điện cắt điện chứ không dám dùng. Đến giờ nấu cơm, điện yếu không thể cắm được nồi cơm điện. 

Ông Nguyễn Hữu Đại - Chủ tịch UBND xã Tiến Thành cho biết: Xã Tiến Thành có đường điện dài, trong khi đó chỉ có 2 trạm biến áp 250 KV/trạm, thời gian sử dụng trên 20 năm và 1 trạm treo. Hiện tại, có 7/10 xóm, tương đương 80% số hộ dân thiếu nguồn điện ổn định, tập trung ở các xóm Cầu Máng, Nhân Tiến, Đồng Tròn, Yên Viên, Bắc Tiến, Rộc Lúa.

Xã đã bàn giao cho ngành Điện từ cuối năm 2014, nhưng ngành Điện chưa đầu tư nâng cấp đồng bộ nên hiện nay đang xuống cấp trầm trọng không đủ điện phục vụ sinh hoạt, thậm chí giờ cao điểm nhân dân phải thắp nến, người có điều kiện thì mua bóng tích điện, máy nổ để dùng. Xã đã nhiều lần báo cáo, có tờ trình lên huyện, rồi điện lực nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm.

Đầu tư chưa đúng mức

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại toàn huyện Yên Thành có khoảng gần 2.000 cột điện đã hư hỏng nghiêm trọng buộc phải thay thế, chưa nói đến hệ thống đường dây trần, xà, sứ, sử dụng quá lâu nay đã xuống cấp, dây chùng, đứt nối nhiều nơi nên nguồn điện không đảm bảo để người dân sinh hoạt, sản xuất.

Tuyến đường điện xương cá đi dọc theo tuyến đường liên xóm qua địa bàn xóm 6, trường tiểu học và trường THCS ngày càng xuống cấp, hệ thống dây trần chùng sa xuông rất nguy hiểm.
Tuyến đường điện xương cá đi dọc theo tuyến đường liên xóm qua địa bàn xóm 6, trường tiểu học và trường THCS ngày càng xuống cấp, hệ thống dây trần chùng sa xuông rất nguy hiểm.

Ông Hỗ Sỹ Vĩnh - Giám đốc Chi nhánh Điện Yên Thành cho biết: Hiện trạng điện không đảm bảo, nhiều nơi nhân dân kêu ca nguyên nhân là do tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn thì hầu hết đã xuống cấp, rất kém. Mặc dù ngành Điện đã đầu tư rất nhiều để cải tạo, nâng cấp và lắp mới thêm các trạm biến áp nhưng cũng không đáp ứng được so với nhu cầu của dân. Thời tiết nắng nóng kéo dài nên phụ tải tăng cao, thiết bị điện người dân sử dụng nhiều. Để cải tạo lưới điện nông thôn, từ khi tiếp nhận đến nay, ngành Điện cũng đã tranh thủ các dự án đầu tư trên 200 tỷ đồng để dắm trạm, nâng cấp từ trạm trệt lên trạm treo, thay thế đường dây.

Tự bỏ công, bỏ sức tận dụng các vật liệu để xây dựng một số trạm dã chiến. Riêng trong 6 tháng đầu năm nay, Điện lực Yên Thành cũng đã trích gần 500 triệu đồng để thay thế 5.000 - 6.000 m dây điện cho dân, thế nhưng chất lượng điện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân. Hiện tại, Điện lực cũng đang triển khai các gói chống quá tải, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của người dân. Đối với cột điện giữa đường thì cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với Điện lực, kinh phí di dời các xã chịu trách nhiệm, Điện lực chịu trách nhiệm thu hồi dây, kéo dây cắt điện, cấp điện trở lại cho nhân dân.

Hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn huyện đang tồn tại 3 vấn đề bất cập làm nhân dân bức xúc, lo lắng đó là: Quy hoạch đường điện sau giải toả giao thông, hạ tầng điện xuống cấp nghiêm trọng và nguồn điện ở các địa phương yếu ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của bà con. Người dân mong chờ các cấp, ngành liên quan có những giải pháp cụ thể, thiết thực để giúp người dân an tâm khi sử dụng điện, tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra khi mùa mưa bão cận kề.

Anh Tuấn - Phan Hiền

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN

Tin mới