Mặt đường chảy nhựa do nắng nóng ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt trên 38 độ C, nhiều địa điểm, cộng hưởng nhiệt làm tan chảy thảm nhựa trên các tuyến đường. Nắng nóng ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Những ngày đầu của đợt nắng nóng cao điểm, cuộc sống và sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn. Ảnh: Thành Cường
Những ngày đầu của đợt nắng nóng cao điểm, cuộc sống và sinh hoạt của người dân gặp không ít khó khăn. Ảnh: Thành Cường
Để chống chọi với nắng, người đi đường đều phải trang bị mũ áo kín mít, đeo kính râm. Ảnh: Thành Cường
Để chống chọi với nắng, người đi đường đều phải trang bị mũ áo kín mít, đeo kính râm. Ảnh: Thành Cường
Người đi đường tận dụng những bóng cây tại các ngã tư để tránh nắng trong lúc chờ đèn đỏ. Ảnh: Thành Cường
Người đi đường tận dụng những bóng cây tại các ngã tư để tránh nắng trong lúc chờ đèn đỏ. Ảnh: Thành Cường
Nắng nóng khiến cuộc mưu sinh của những người lao động tự do càng gian nan hơn. Ảnh: Hải Vương
Nắng nóng khiến cuộc mưu sinh của những người lao động tự do càng gian nan hơn. Ảnh: Hải Vương

Trên các tuyến đường, cộng hưởng nhiệt lên đến hàng chục độ C, làm nóng chảy nhựa. Ảnh: Thành Cường
Trên các tuyến đường, cộng hưởng nhiệt lên đến hàng chục độ C, làm nóng chảy nhựa. Ảnh: Thành Cường

Nhựa đường chảy "lênh láng" trên Quốc lộ 46 trong đợt nắng nóng ở Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Nhựa đường chảy "lênh láng" trên Quốc lộ 46 trong đợt nắng nóng ở Nghệ An. Ảnh: Thành Cường
Ảnh chụp trên Quốc lộ 46, đoạn qua thị trấn huyện Nam Đàn, trưa ngày 17/5/2018. Ảnh: Thành Cường
Ảnh chụp trên Quốc lộ 46, đoạn qua thị trấn huyện Nam Đàn, trưa ngày 17/5/2018. Ảnh: Thành Cường

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, do ảnh hưởng của rìa phía nam vùng áp thấp phía Tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn (khô nóng) nên ngày 17/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ và ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. 

Dự báo ở các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới (đến khoảng ngày 21-22/5).

Tin mới