Mặt trận Tổ quốc các cấp phải hoàn thành hiệp thương lần thứ nhất trước ngày 17/2

(Baonghean.vn) - Tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Mặt trận.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới được thực hiện trong thời gian từ ngày 3/2 đến 17/2/2021.

Sáng 22/1, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự và chủ trì.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: TG
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Thời gian qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành Trung ương đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác bầu cử.

Để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung quan trọng này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến, với sự tham dự của hơn 8.000 đại biểu ở 66 điểm cầu trên toàn quốc. Trong đó, đáng chú ý, điểm cầu Nghệ An có số đại biểu tham dự đông nhất, với 820 người.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức để thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước nói chung và cơ quan đại diện - cơ quan quyền lực Nhà nước từ Trung ương đến địa phương nói riêng.

“Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi, là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương”, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Giang
Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thu Giang

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng nhấn mạnh, trên cơ sở các nhiệm vụ được giao, MTTQ Việt Nam sẽ quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu, có chất lượng, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chỉ đạo MTTQ các cấp tích cực tìm tòi, nghiên cứu, từ đó tham mưu cho hội đồng bầu cử các cấp; trước mắt cần xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, linh hoạt, quan tâm, tập trung có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, sớm với các cơ quan, tổ chức liên quan ở địa phương, đảm bảo hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất chậm nhất vào ngày 17/2/2021.

Hội nghị tập trung giới thiệu 3 chuyên đề:

(1) Quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

(2) Công tác hiệp thương của MTTQ Việt Nam;

(3) Tổ chức hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của MTTQ Việt Nam.

Tin mới