'Mặt trận Tổ quốc hãy là ngôi nhà chung của mọi tầng lớp nhân dân'

(Baonghean.vn) - Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông, Ủy ban MTTQ các cấp đã tạo ra được nhiều nét mới về hình ảnh, khẳng định rõ hơn, chắc chắn hơn vị trí vai trò của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà, góp phần cùng với Nhân dân và Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Sáng 19/1, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

a
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Năm 2021, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động.
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật là Mặt trận các cấp đã kêu gọi, vận động được hơn 493 tỷ đồng để phục vụ công tác an sinh xã hội và các cuộc vận động như: Quỹ “Vì người nghèo”, “Tết Vì người nghèo - Tân Sửu 2021”, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Hoạt động của MTTQ đã có nhiều đổi mới, đạt kết quả thiết thực, tiêu biểu là công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua công tác MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Mặt trận tích tham gia công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 góp phần thành công, an toàn, đúng luật, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 98,93% (nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 97,67%).

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số công tác Mặt trận, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Thanh Lê
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Đức báo cáo kết quả kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, hướng về địa bàn khu dân cư; thu hút sự tham gia tích cực của toàn xã hội và đạt được kết quả hết sức quan trọng.

MTTQ đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; công tác giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ các cấp trong hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quang Tùng tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

KHẲNG ĐỊNH RÕ NÉT HƠN VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả tích cực đóng góp hết sức quan trọng của Ủy ban MTTQ các cấp của tỉnh nhà.

Ủy ban MTTQ các cấp đã tạo ra được nhiều nét mới về hình ảnh khẳng định rõ hơn, chắc chắn hơn vị trí vai trò của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh nhà, góp phần cùng với Nhân dân và Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Nguyễn Văn Thông đề nghị, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy tốt hiệu quả hơn nữa những cách làm hay, hiệu quả đã khẳng định trong thời gian qua, nhất là trong cách tiếp cận các giai tầng xã hội với tấm lòng yêu nước thương nòi.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Thừa ủy quyền, đồng chí Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp cần thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường hiệu quả công tác giám sát phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, đặc biệt là vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp với công tác phòng, chống dịch Covid-19, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác đối ngoại, tăng cường đoàn kết quốc tế.

a
Trao Cờ cho các đơn vị xuất sắc toàn diện năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời, tăng cường củng cố tổ chức đổi mới nội dung, hình thức hoạt động thực sự là ngôi nhà chung cho mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt tuổi tác, địa vị dân tộc, vì một Việt Nam phát triển, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trước mắt Ủy ban MTTQ các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân làm tốt công tác phòng, chống dịch; phân bổ kịp thời các chế độ, chính sách cho hộ nghèo, hộ chính sách; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của chính quyền đón Tết, vui Xuân an toàn, tiết kiệm và nói không với các tệ nạn xã hội.

Ghi nhận kết quả trong công tác năm 2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An.

Trao Cờ xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Lê
Trao Cờ xuất sắc cho các đơn vị. Ảnh: Thanh Lê

Dịp này, Ủy ban MTTQ tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện và Cờ thi đua xuất sắc năm 2021 của UBMTTQ tỉnh Nghệ An cho các tập thể có thành tích trong công tác Mặt trận năm 2021; tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021./.

Tin mới