Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể giám sát gần 57 nghìn cuộc trong 3 năm

(Baonghean.vn) - Lực lượng con người, nguồn lực ít; việc tiếp thu, khắc phục những tồn tại, hạn chế từ kiến nghị, đề xuất của MTTQ và các đoàn thể thông qua giám sát của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa triệt để.

Đó là những vấn đề được nêu ra tại hội nghị sơ kết việc thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Văn Huy chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Văn Huy đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 16/5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trong cả nước sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 217/QĐ-TW, Quyết định 218/QĐ-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Chủ trì tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thiện Nhân - Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương Đảng.

Ở điểm cầu Nghệ An, các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh chủ trì. Cùng tham dự có đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, sau 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức 56.690 chương trình giám sát.

Trong đó cấp Trung ương tổ chức 10 chương trình; cấp tỉnh 721 cuộc; cấp huyện 6.404 cuộc; cấp xã 49.564 cuộc. Hoạt động phản biện được triển khai có chiều sâu, hiệu quả. Cấp tỉnh tổ chức được 784 cuộc; cấp huyện 4.043 cuộc; cấp xã 25.834 cuộc.

Tại hội nghị, một số thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và địa phương đã tham gia thảo luận, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về hoạt động giám sát, phản biện cũng như việc xác định nội dung giám sát, phản biện có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, thông qua các cuộc giám sát, phản biện, các cấp đã nắm bắt được những yêu cầu của xã hội, những bức xúc và những vấn đề mà đông đảo nhân dân quan tâm; từ đó kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, Nhà nước và các cơ quan ở các cấp trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng nêu những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất đối với Đảng, chính quyền các cấp trong việc tạo điều kiện cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát, phản biện, cũng như trách nhiệm tiếp thu, điều chỉnh, khắc phục của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị được giám sát, phản biện.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện là hoạt động vừa mang ý nghĩa chính trị và yêu cầu tất yếu khách quan của thực tiễn, quản lý là phải có kiểm tra, giám sát, phản biện.

Hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội vừa thể hiện sự dân chủ, quyền và trách nhiệm của người dân trong thể chế chính trị của Đảng, của Nhà nước ta.

MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giám sát thuốc BVTV ở Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa
MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An giám sát thuốc BVTV ở Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong thời gian tới được tốt hơn, trên cơ sở những khó khăn, hạn chế đặt ra qua 3 năm thực hiện cũng như kiến nghị, đề xuất của các địa phương, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Dân vận Trung ương sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp khắc phục nhằm đưa hoạt động này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới./.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới