Mâu thuẫn đất đai, anh em "nồi da xáo thịt"

Từ mâu thuẫn đất đai, em trai sinh sự đánh, chém anh trai. Sau khi gây ra sự việc, em trai mang dao lên cơ quan công an đầu thú.

Tòa án Hà Nội ngày 23/5 đưa Lê Đại Quân (SN 1971, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử tội Giết người.

Giữa Quân và các thành viên trong gia đình có sự mâu thuẫn về đất đai. Ngày 19/7/2016, mẹ của Quân phải lên Công an phường Minh Khai trình báo việc Quân có hành vi đe dọa giết các thành viên trong gia đình. Công an lập biên bản răn đe, phòng ngừa đối với hành vi dọa giết người của Lê Đại Quân.

mau thuan dat dai anh em noi da xao thit hinh 1
Theo lời anh trai, Quân là kẻ mê lô đề, cờ bạc. Bị cáo luôn muốn tranh giành đất đai để bán đi nướng vào cờ bạc.

Nhưng chiều tối cùng ngày, giữa Quân và anh trai là Lê Trường Sinh (SN 1966) xảy ra mâu thuẫn.  Anh Sinh liên tiếp tung chân đạp, dùng tay đẩy khiến Quân ngã xuống nền nhà.

Ngay lập tức Quân cầm dao chém anh trai mình hai nhát vào đầu. Được cháu nội thông báo, bà Nguyễn Thị Phúc - mẹ của Quân hô hoán mọi người đến can thiệp.

Ngay sau đó, Quân mang dao đến Công an phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, đầu thú.

Theo trình bày của anh Sinh, anh đi làm về mệt nên vào giường ngủ. Anh đang ngủ thì thấy đầu bị đau nhói, tỉnh dậy thì thấy Quân đang đứng sát mép đầu giường. Anh Sinh bám tay vào tường ngồi dậy nói: “Tao làm gì đâu mà mày giết tao”.

Anh Sinh lao người về phía Quân thì Quân đi lên giường nói: “Cho mày chết”. Sau đó anh Sinh ôm đẩy Quân ngã ngồi vào bàn ăn, Quân tiếp tục dùng dao chém liên tiếp vào đầu cho đến khi anh Sinh bất tỉnh. Theo giám định, anh Sinh bị tổn hại 36% sức khỏe.

Tại tòa, anh Sinh còn cho hay, anh chẳng còn chút tình cảm gì với Quân. Trong mắt anh, Quân là kẻ bất hiếu khi bố chết không về chịu tang, rồi lại đánh mẹ ngay giữa chợ.

Theo lời anh Sinh, Quân là kẻ mê lô đề, cờ bạc. Cũng vì vậy mà bị cáo luôn quay quắt muốn tranh giành đất đai để bán đi nướng vào cờ bạc.

Với tội Giết người mang tính chất côn đồ, Lê Đại Quân bị HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù giam./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới