Mâu thuẫn khi đánh cá, dí điện làm người khác tử vong

(Baonghean.vn) - Mâu thuẫn về địa điểm đánh cá trên sông Lam, Hoa dùng kích điện dí vào người anh Trỗi khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
Bị cáo Trần Văn Hoa tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình
Bị cáo Trần Văn Hoa tại phiên tòa. Ảnh: Như Bình

Ngày 22/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Trần Văn Hoa (SN 1984), trú tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tĩnh Hà Tĩnh về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 8h ngày 1/10/2018, vợ chồng Trần Văn Hoa, vợ chồng ông Trần Văn Sinh (anh trai Hoa) cùng 1 cặp vợ chồng khác từ huyện Đức Thọ đi thuyền trên sông Lam để đánh bắt hải sản.

Khi nhóm người này đến khu vực bãi bồi thuộc xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên thì xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với anh Hồ Đức Trỗi, khi anh Trỗi cho rằng nhóm người này đã xâm phạm vào khu vực bãi bồi do gia đình mình quản lý.

Quá trình mâu thuẫn, Trần Văn Hoa dùng kích điện dùng để đánh bắt cá dí vào người anh Trỗi khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sáng hôm sau, Trần Văn Hoa đến cơ quan công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Hoa thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi gia đình bị hại và mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trần Văn Hoa 19 năm tù về tội “Giết người”. Ngoài ra, tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình anh Trỗi 170 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nạn nhân mỗi tháng 1 triệu đồng/cháu cho đến khi trưởng thành.

Tin mới