Mâu thuẫn nhỏ, 2 anh em vướng vòng lao lý

(Baonghean.vn) - Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân có từ trước với nhóm của anh Phạm Phúc Mạnh, Nguyễn Hải Mạnh Cường (quê quán TP Vinh, Nghệ An) cùng đồng bọn đã cố tình gây ra xô xát, ẩu đả khiến người suýt chết kẻ vào tù.

Ngày 2/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường bị truy tố vì tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hải Mạnh Cường sinh năm 2002; quê quán tại TP Vinh, Nghệ An. Gia đình có 4 anh chị em, Cường là con thứ 2, sau Nguyễn Hải Mạnh Hùng (SN 1998)  – người đang được truy nã vì có liên quan tới vụ xô xát.

Bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường khi nghe Tòa tuyên án
Bị cáo Nguyễn Hải Mạnh Cường. Ảnh: Quỳnh An

Vào khoảng 22 giờ ngày 19/01/2018, Nguyễn Hải Mạnh Hùng điều khiển xe ô tô nhãn hiệu KIA CERATO mang BKS 37A – 30.180 chở Nguyễn Hải Mạnh Cường, Nguyễn Hữu Việt, Phạm Văn Sơn đi ăn tối. Khi đi trên đường Quang Trung thuộc khối 9, phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nguyễn Hải Mạnh Cường phát hiện nhóm anh Phạm Phúc Mạnh đang ngồi uống nước trên vỉa hè.

Do có mâu thuẫn từ trước với anh Phạm Phúc Mạnh nên Nguyễn Hải Mạnh Cường đã nhiều lần thúc giục Nguyễn Hải Mạnh Hùng điều khiển xe đâm vào nhóm thanh niên để trả thù. Nguyễn Hải Mạnh Hùng đã điều khiển xe ô tô lao lên vỉa hè đâm thẳng vào nhóm của Mạnh và trúng người Dương Xuân Hiếu làm Hiếu ngã đập đầu xuống đường gây thương tích 63%.

Sau khi Hùng cho xe đâm xong thì nhóm của Mạnh bỏ chạy tán loạn. Lúc đó Việt, Cường, Sơn lần lượt xuống xe cầm dao đuổi theo và Việt đuổi kịp chém một nhát trúng tay anh Phan Thiên Bình gây thương tích 1%.

Sau khi xảy ra vụ án, Nguyễn Hữu Việt đã đến trụ sở Cơ quan điều tra để đầu thú. Còn Nguyễn Hải Mạnh Hùng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã và tách vụ án khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Nguyễn Hải Mạnh Cường bị bắt và tạm giữ, tạm giam tại trại tam giam Công an tỉnh Nghệ An từ 13/3/2018 cho đến nay.

HĐXX xác định: Hành vi của Nguyễn Hải Mạnh Cường là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã thành khẩn khai báo; nhân thân tốt và là người dưới 16 tuổi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hải Mạnh Cường 3 năm tù về tội “Giết người”. Về dân sự, HĐXX buộc gia đình bị cáo  Nguyễn Hải Mạnh Cường  phải bồi thường số tiền 277.370.700 đồng cho bị hại Dương Xuân Hiếu.

Tin mới