Mâu thuẫn trong sinh hoạt, tìm cách giết bác ruột

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Từ mâu thuẫn trong đời sống hàng ngày, lời qua tiếng lại và cãi vã nhau, một đối tượng tại huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã sinh lòng oán hận và 2 lần tìm cách giết bác ruột của mình. Vụ việc vừa được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Tân Yên điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 21h ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Hiển (SN 1955) ở thôn Nguộn, xã Liên Chung, huyện Tân Yên phát hiện, tại cửa nhà tắm của gia đình có 1 thanh kim loại được nối dây điện từ ổ cắm 220V.

Nghĩ đến việc trước đó khoảng 1 tháng, bản thân cũng bị kẻ gian đầu độc bằng thuốc chuột phải đi cấp cứu tại bệnh viện, lo sợ, bà Hiển đã đến trình báo Công an huyện Tân Yên.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn.

Xác định vụ việc có dấu hiệu “giết người”, Công an huyện Tân Yên đã báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh chủ trì phối hợp tổ chức điều tra, xác minh và vận động đối tượng Nguyễn Văn Bàn (SN 1992), cùng trú tại thôn Nguộn, xã Liên Chung, huyện Tân Yên ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng khai nhận, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên từ năm 2020 đến nay, gia đình Bàn gồm 4 người đến ở nhờ nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Hiển.

Qua 2 năm sống cùng, 2 bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, từ những va chạm trong sinh hoạt hàng ngày dẫn tới cãi vã, đánh chửi nhau. Lâu dần, đối tượng nảy sinh lòng thù hận, ghét bỏ và “nuôi” ý định giết chết bác ruột của mình.

Tang vật Công an thu giữ.

Tang vật Công an thu giữ.

Nghĩ là làm, đầu tháng 6/2022, đối tượng đi chợ mua gói thuốc chuột dạng bột mang về pha nước sau đó đổ vào thức ăn để đầu độc bà Hiển. Hậu quả làm bà bị ngộ độc và đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Gần 1 tháng sau, tối 28/7, đối tượng tiếp tục sử dụng dây diện, thanh kim loại, đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm mà bà Hiển hay sử dụng để tạo thành “công cụ” nhằm giết người.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin mới