Máy bay Mỹ do thám gần biên giới Nga

Hai máy bay Mỹ tiến hành các chuyến bay do thám gần biên giới của Nga, bằng chứng là số liệu theo dõi chuyến bay hàng không quân sự, được công bố trong tài khoản MilRadar trên Twitter.
Máy bay btrinh sát chống tài ngầm của Mỹ Boeing P-8A Poseidon
Máy bay trinh sát chống tàu ngầm của Mỹ Boeing P-8A Poseidon
Chiếc máy bay trinh sát điện tử RC-135V, bay từ căn cứ Mildenhall ở Anh, bay qua vùng Baltic và Ba Lan tiến đến gần biên giới tỉnh Kaliningrad. Một chiếc máy bay khác, Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, khởi hành từ căn cứ không quân Emari ở Estonia, cũng thực hiện chuyến bay qua vùng Baltic gần biên giới tỉnh Kaliningrad.

Theo số liệu của Bộ Quốc phòng, chỉ trong một tuần vào cuối tháng Tư đã có 17 máy bay nước ngoài tiến hành trinh sát tại biên giới của Nga. Máy bay tiêm kích trực chiến của lực lượng phòng không Nga đã phải hàng chục lần cất cánh trong không trung để chặn và kèm chặt những chiếc phi cơ do thám này.

Tin mới