Máy bay quân sự Mỹ tiến hành chuyến bay trinh sát ở gần bờ biển Crưm

Máy bay Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đã tiến hành chuyến bay trinh sát dọc theo bờ Biển Đen của Nga, theo Plane Radar.
Máy bay Boeing P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ
Một chiếc máy bay trinh sát của Hoa Kỳ.
Chiếc máy bay có số hiệu 168438 bay vòng quanh Crưm và bờ biển của Khu Krasnodar. Chiếc máy bay này tiếp cận bờ biển và bay cách lãnh thổ Nga 35 km.

Ngoài ra, máy bay trinh sát không người lái của Không quân Hoa Kỳ đã bay trong cùng khu vực vào ngày Chủ Nhật. Nó bay từ căn cứ không quân Sigonella ở Sicily. Đầu tiên, chiếc máy bay theo dõi đường phân ranh giới trong Donbass và sau đó cũng bay dọc theo bờ Biển Đen của Nga.

Gần đây, hoạt động của máy bay trinh sát và UAV nước ngoài gần biên giới Nga đã tăng lên. Chúng đã được nhìn thấy cả hai trong khu vực của Crưm và Khu Krasnodar và gần các khu vực phía Tây của Nga.

Bộ Quốc phòng đã nhiều lần kêu gọi Washington từ bỏ các hoạt động như vậy, nhưng Lầu Năm Góc từ chối.

Tin mới