Máy bay trinh sát của Không lực Mỹ bị phát hiện ở gần biên giới Nga

Máy bay của Không lực Mỹ thực hiện cuộc thám sát ở biên giới phía Tây nước Nga. Đây là tin của nguồn lực giám sát Mil Radar.

Boeing RC-135W với số hiệu 62- 4134, đóng tại căn cứ Anh Mildenhall, thực hiện nhiệm vụ tại Baltic, trong thời gian đó đã bay vòng quanh tỉnh Kaliningrad, không rời khỏi không phận Ba-lan và Lithuania.

RC 135
RC 135

Trước đó, một chiếc máy bay cùng loại đã được nhìn thấy trên bầu trời vùng biển trung lập ở biển Baltic.

Kể từ đầu năm 2018, máy bay do thám Mỹ đã bay ít nhất 14 lần gần biên giới phía Tây Nga. Vào cuối tháng 1, được biết về nhiệm vụ của máy bay không người lái Hoa Kỳ RQ-4A Global Hawk qua Biển Đen ngoài khơi Crưm.

Tin mới