"Máy bơm' bằng tre chống hạn cho nhiều vùng cao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thời tiết khô hạn, nắng nóng kéo dài khiến các đồng ruộng ở nhiều địa phương ở Nghệ An không thể gieo cấy được. Thế nhưng với những chiếc guồng nước, được xem là “máy bơm” bằng tre, nhiều vùng cao Nghệ An vẫn có đủ nước để sản xuất hè thu.
Những ngày này, thời tiết nắng nóng khô hạn nhưng với việc chủ động nguồn nước từ khe, suối, nông dân vùng Yên Na (huyện Tương Dương) vẫn tiến hành gieo cấy kịp thời vụ. Ảnh: Đào Thọ
Những ngày này, thời tiết nắng nóng khô hạn nhưng với việc chủ động nguồn nước từ khe, suối, nông dân vùng Yên Na (huyện Tương Dương) vẫn tiến hành gieo cấy kịp thời vụ. Ảnh: Đào Thọ
Theo bà con, những chiếc guồng nước đặt bên khe, suối là giải pháp tốt nhất để dẫn nước về ruộng. "Xã có 42,7 ha ruộng nước, và đây là năm đầu tiên chúng tôi thực hiện 3 vụ/năm. Trước đây chủ yếu sản xuất nương rẫy, nay hạn hán quá, phải nhờ có guồng nước tự chế này mà nhân dân đã có nước để sản xuất lúa" - ông Lô Văn Giáp, Trưởng ban Nông nghiệp xã Yên Na cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Theo bà con, những chiếc guồng nước đặt bên khe, suối là giải pháp tốt nhất để dẫn nước về ruộng. "Xã có 42,7 ha ruộng nước, và đây là năm đầu tiên chúng tôi thực hiện 3 vụ/năm. Trước đây chủ yếu sản xuất nương rẫy, nay hạn hán quá, phải nhờ có guồng nước tự chế này mà nhân dân đã có nước để sản xuất lúa" - ông Lô Văn Giáp, Trưởng ban Nông nghiệp xã Yên Na cho hay. Ảnh: Đào Thọ
Guồng đã là một dụng cụ lấy nước từ khe suối phục vụ sản xuất đã có từ xưa của người dân vùng cao Nghệ An. Guồng hoạt động được nhờ sức nước theo cơ chế khi chuyển động, các ống múc sẽ tiếp xúc với nước, nước sẽ được dồn đầy vào ống và được chuyển lên tới điểm cao nhất của guồng và được đổ vào máng đựng nước được bố trí bên cạnh. Nước theo các ống dẫn dồn về các thửa ruộng. Ảnh: Đào Thọ
Guồng đã là một dụng cụ lấy nước từ khe suối phục vụ sản xuất đã có từ xưa của người dân vùng cao Nghệ An. Guồng hoạt động được nhờ sức nước theo cơ chế khi chuyển động, các ống múc sẽ tiếp xúc với nước, nước sẽ được dồn đầy vào ống và được chuyển lên tới điểm cao nhất của guồng và được đổ vào máng đựng nước được bố trí bên cạnh. Nước theo các ống dẫn dồn về các thửa ruộng. Ảnh: Đào Thọ
Anh Lô May Hằng, người dân xã Yên Na cho biết: Ngày trước chủ yếu sản xuất nương rẫy nên chẳng ai chú trọng nhiều đến việc lấy nước về ruộng. Bây giờ, hầu hết bà con đều tập trung vào làm lúa nước, bởi vậy, các guồng nước cũng được lắp đặt thêm nhiều đường ống dẫn nước vào ruộng bằng tre nứa. Do đó, lượng nước đủ để đảm bảo cho việc cày cấy 3 vụ/năm. Ảnh: Đào Thọ
Anh Lô May Hằng, người dân xã Yên Na cho biết: Ngày trước chủ yếu sản xuất nương rẫy nên chẳng ai chú trọng nhiều đến việc lấy nước về ruộng. Bây giờ, hầu hết bà con đều tập trung vào làm lúa nước, bởi vậy, các guồng nước cũng được lắp đặt thêm nhiều đường ống dẫn nước vào ruộng bằng tre nứa. Do đó, lượng nước đủ để đảm bảo cho việc cày cấy 3 vụ/năm. Ảnh: Đào Thọ
 
Còn ở một số điểm ruộng cao hơn, người dân phải tiến hành tát nước vào như ở dưới đồng bằng. Ảnh: Đào Thọ
Còn ở một số điểm ruộng cao hơn, người dân phải tiến hành tát nước vào như ở dưới đồng bằng. Ảnh: Đào Thọ
Hiện, hơn 70% diện tích lúa ở Yên Na đã được gieo cấy nhờ đảm bảo nguồn nước trong mùa khô hạn. Ảnh: Đào Thọ
Hiện, hơn 70% diện tích lúa ở Yên Na đã được gieo cấy nhờ đảm bảo nguồn nước trong mùa khô hạn. Ảnh: Đào Thọ
 
Những thửa ruộng bậc thang bắt đầu được phủ xanh mạ. Ở các địa phương như Tam Thái, Tam Đình... của huyện Tương Dương hay Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu... những guồng nước cũng đã mang lại hiệu quả sản xuất cao nhờ lấy nước từ khe, suối cung cấp cho đồng ruộng. Ảnh: Đào Thọ
Những thửa ruộng bậc thang bắt đầu được phủ xanh mạ. Ở các địa phương như Tam Thái, Tam Đình... của huyện Tương Dương hay Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu... những guồng nước cũng đã mang lại hiệu quả sản xuất cao nhờ lấy nước từ khe, suối cung cấp cho đồng ruộng. Ảnh: Đào Thọ
Ở Con Cuông, guồng quay tre còn được bà con sử dụng tưới tiêu nước, có những chiếc guồng còn được đầu tư để phục vụ cả mục đích du lịch trên địa bàn. Ảnh: Bá Hậu
Ở Con Cuông, guồng quay tre còn được bà con sử dụng tưới tiêu nước, có những chiếc guồng còn được đầu tư để phục vụ cả mục đích du lịch trên địa bàn. Ảnh: Bá Hậu

Guồng quay đa mục đích ở Môn Sơn, Con Cuông, vừa phục vụ cho thủy lợi vừa phục vụ du lịch. Ảnh: B.H

  Guồng quay đa mục đích ở Môn Sơn, Con Cuông, vừa phục vụ cho thủy lợi vừa phục vụ du lịch. Ảnh: B.H

Guồng quay tre phục vụ sản xuất lúa ở vùng cao Nghệ An.

Tin mới