Máy cày tự chế đa năng của anh nông dân '7 ngón'

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề sửa chữa máy móc gần 30 năm, anh Sỹ luôn ấp ủ một ngày nào đó sáng chế được một chiếc máy cày phục vụ bà con nông dân. Sau 8 năm không ngừng mày mò  anh Sỹ đã hoàn thành một chiếc máy vừa có thể cày, bừa đất, trộn bê tông, xúc đất...

Clip máy cày tự chế của anh nông dân Phan Công Sỹ hoạt động trên đồng ruộng:

Anh Phan Công Sỹ (xóm 7, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) vừa hoàn thành chiếc máy cày tự chế đa năng sau 8 năm ấp ủ.
Anh Phan Công Sỹ (xóm 7, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên) vừa hoàn thành chiếc máy cày tự chế đa năng sau 8 năm ấp ủ. Ảnh: Thiên Thiên
Dù chỉ còn 7 ngón tay, nhưng anh Sỹ vẫn rất nhanh nhạy khi sửa chữa các loại máy móc. Chiếc máy cày anh tự chế ngoài bộ phận động cơ được mua mới, các bộ phận còn lại đều do anh tự mày mò chế tác. Ảnh: Thiên Thiên
Dù chỉ còn 7 ngón tay, nhưng anh Sỹ vẫn rất nhanh nhạy khi sửa chữa các loại máy móc. Chiếc máy cày anh tự chế ngoài bộ phận động cơ được mua mới, các bộ phận còn lại đều do anh tự mày mò chế tác. Ảnh: Thiên Thiên
Vô lăng của máy cày được anh Sỹ tận dụng từ xe hơi cũ. Ảnh: Thiên Thiên
Vô lăng của máy cày được anh Sỹ tận dụng từ xe hơi cũ. Ảnh: Thiên Thiên
Ghế ngồi cũng được tận dụng của xe hơi cũ. Chiếc ghế này cũng có thể nâng lên, hạ xuống tùy độ cao thấp của người điều khiển máy.
Ghế ngồi cũng được tận dụng của xe hơi cũ. Chiếc ghế này cũng có thể nâng lên, hạ xuống tùy độ cao thấp của người điều khiển máy. Ảnh: Thiên Thiên
Hộp đựng dầu đi-ê-zen được anh Sỹ “thiết kế” nhỏ gọn, đẹp mắt. Anh Sỹ cho biết, chiếc máy cày chạy bằng động cơ dầu đi-ê-zen với 28 mã lực và không tiêu tốn nhiên liệu như máy cày xuất khẩu đang được sử dụng nhiều hiện nay trên thị trường.
Hộp đựng dầu đi-ê-zen được anh Sỹ “thiết kế” nhỏ gọn, đẹp mắt. Anh Sỹ cho biết, chiếc máy cày chạy bằng động cơ dầu đi-ê-zen với 28 mã lực và không tiêu tốn nhiên liệu như máy cày xuất khẩu đang được sử dụng nhiều hiện nay trên thị trường.
7
 Bộ phận lồng bánh được làm từ nguyên liệu sắt, qua bàn tay tỉ mỉ của anh Sỹ thích hợp để phục vụ việc cày, bừa. Ảnh: Thiên Thiên
“Những chiếc lưỡi cày sắc bén đã qua thử nghiệm trên ruộng “chạy” rất ổn”, anh Sỹ chia sẻ về công dụng cày của chiếc máy cày.
“Những chiếc lưỡi cày sắc bén đã qua thử nghiệm trên ruộng “chạy” rất ổn” - anh Sỹ chia sẻ về công dụng cày của chiếc máy cày. Ảnh: Thiên Thiên
9
Các bộ phận của máy cày đều được sáng chế, lắp đặt đầy đủ, tiện dụng... Ảnh: Thiên Thiên
15
Sản phẩm máy cày tự chế của anh Sỹ được nhiều người trong và ngoài vùng khen ngợi. Thậm chí, đã có nhiều người mong muốn anh lắp ráp thêm máy cày tự chế như thế này để mua về phục vụ nông nghiệp. Ảnh: Thiên Thiên
Anh Sỹ cho biết thêm, hiện anh đang tiếp tục bổ sung chức năng khác của máy cày như trộn bê tông, xúc đất...
Anh Sỹ cho biết thêm, hiện anh đang tiếp tục bổ sung chức năng khác của máy cày như trộn bê tông, xúc đất...


Thiên Thiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới