Máy chiếc IL-20 của Nga chở 14 quân nhân mất tích ở Syria

Căn cứ không quân Hmeymim ở Syria chiều tối ngày 17/9 đã mất liên lạc với tổ lái chiếc máy bay Nga IL-20, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
 Ảnh: Kirill Naumenko
Máy bay IL 20. Ảnh: Kirill Naumenko
Ngày 17/9, nguồn tin trong cơ quan an ninh nói rằng hệ thống phòng không của Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công tên lửa ở thành phố Latakia.

Nguồn tin quân sự Syria xác nhận là cuộc tấn công tiến hành từ ngoài biển, một số tên lửa đã bị bắn hạ trước khi bay tới mục tiêu.

Có thông tin cho biết rằng một chiếc IL 20 đã biến mất khỏi màn hình radar kiểm soát hàng không khi bốn chiếc F-16 của Israel tấn công vào tỉnh Latakia của Syria.

Ngoài ra, cùng trong thời gian này, lưới radar Nga kiểm soát không lưu đã ghi nhận có tên lửa phóng đi từ tàu khu trục Pháp Auvergne, vốn đang hiện diện trong khu vực.

Theo dữ liệu của cơ quan quân sự Nga, trên khoang chiếc IL-20 có 14 quân nhân, hiện chưa rõ về số phận của họ.

Ban chỉ huy Nga tại căn cứ không quân Hmeymim đã lập tức khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm - cứu hộ.

Tin mới