Máy xúc trị giá 1,2 tỷ đồng bị cháy bí ẩn trong đêm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) -Sau khi đào đất thuê cho một hộ dân, Anh Thao cho máy xúc tạm nghỉ. Sáng hôm sau quay lại làm thì phát hiện chiếc máy xúc của mình bị cháy trơ trụi.

Chiều 23/5, Thượng tá Hồ Sỹ Hiệp – Phó trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh điều tra nguyên nhân vụ cháy máy xúc tại địa bàn xã Tân Thắng.

Lực lượng chức năng lấy vật mẫu, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Việt Hùng.
Lực lượng chức năng lấy vật mẫu, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Ảnh: Việt Hùng.
Trước đó, vào ngày 20/5/2019, anh Hồ Hữu Thao ở xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu) được hộ anh Nguyễn Văn Thìn ở xóm 29, xã Tân Thắng thuê đến khu vực rừng Cấm Cộng để đào xúc đất trồng dứa. Đến khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, anh Thao cho máy tạm nghỉ để về nhà.

Sáng hôm sau (21/5), anh Thao trở lại làm việc thì phát hiện chiếc máy xúc của mình bị cháy trụi, còn lại khung xe.

Phát hiện sự việc, anh Thao lập tức  báo lên chính quyền địa phương và Ban công an xã Tân Thắng. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) về tại hiện trường để lấy lời khai từ phía chủ máy và hộ thuê xúc đất; đồng thời lấy vật mẫu để giám định, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chiếc máy xúc trị giá 1,2 tỷ đồng biến thành đống phế liệu chỉ sau 1 đêm. Ảnh: Việt Hùng.
Chiếc máy xúc trị giá 1,2 tỷ đồng biến thành đống phế liệu chỉ sau 1 đêm. Ảnh: Việt Hùng.

Được biết, chiếc máy xúc của anh Hồ Hữu Thao được mua mới vào năm 2015 với giá 1,2 tỷ đồng.

Tin mới