Mê mẩn với bản mashup 41 ca khúc hit của chàng trai Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chỉ xuất hiện chưa lâu nhưng bản mashup 41 ca khúc hit Việt 2017 của chàng trai Nghệ An đã gây sốt cộng đồng mạng với hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ.
Bản mashup của Nguyễn Văn Vinh được cộng đồng mạng đón nhận

Bản mashup ngay lập tức đạt gần 600.000 lượt xem, 6000 lượt chia sẻ và 12.000 lượt thích từ phía cộng đồng mạng xã hội.

 Đó là một bản mashup gồm 41 ca khúc hit của nhạc Việt năm 2017 được mashup bởi chàng trai Nguyễn Văn Vinh (27 tuổi, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An). Và cũng được thể hiện bởi Vinh và cô gái đến từ Cần Thơ, Thảo Phạm.

Nguyễn Văn Vinh nổi lên trong cộng đồng mạng với các bản mashup hàng chục hit Việt. Ảnh: Thiên Thiên
Nguyễn Văn Vinh nổi lên trong cộng đồng mạng với các bản mashup hàng chục hit Việt. Ảnh: Thiên Thiên

Nguyễn Văn Vinh chia sẻ, ý tưởng sản xuất bản mashup ra đời nhằm đáp lại tình cảm và thành ý của khán giả cũng như fan hâm mộ Vinh trong thời gian qua. Ngoài ra, cũng là tôn vinh những ca khúc đình đám trong làng nhạc Việt trong năm 2017.

Bản mashup dài hơn 16 phút với các ca khúc hit như "Nơi này có anh" (Sơn Tùng MTP), "Có em chờ" (Min), "Yêu là tha thứ" (Only C), "Ghen" (Min, Erik), "Đi để trở về" (Soobin Hoàng Sơn)…

Vinh cho hay: “Phần quan trọng nhất của một bản mashup là nối từ bài này qua bài kia phải liền mạch ăn nhập với nhau từ ca từ và âm nhạc. Bản mashup 41 hit Việt đã đạt được điều đó và được khán giả đón nhận ngoài sự mong đợi của bản thân mình”.

Vinh đạt nhiều giải thưởng ngay từ khi còn là sinh viên Học viện âm nhạc Huế. Ảnh: Thiên Thiên
Vinh đạt nhiều giải thưởng ngay từ khi còn là sinh viên Học viện âm nhạc Huế. Ảnh: Thiên Thiên

Khi sản xuất bản mashup này, khó khăn nhất với Nguyễn Văn Vinh chính là áp lực từ bản mashup 31 hit Việt của năm 2016. Bản mashup 31 hit Việt 2016 của Vinh tính đến thời điểm hiện tại đã đạt 10 triệu lượt xem trên kênh Youtube của anh, chưa kể các kênh Youtube lớn khác đăng tải bài này.

Tuy vậy, những kết quả mang lại từ con số người xem, người bình luận ủng hộ Vinh đã chứng minh khả năng sản xuất âm nhạc của chàng trai đến từ mảnh đất Nghệ An.

Nguyễn Văn Vinh tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác âm nhạc (Học viện âm nhạc Huế). Anh từng đạt giải Ba khi sáng tác ca khúc về Điện Biên Phủ vào năm thứ 3 đại học, giải Nhất “Cùng hòa nhịp giai điệu Huda” khi anh phối đàn bầu, sáo, kèn sôna và đưa cả Rap vào bản cover MV “Khơi dòng cảm xúc”, giải Ba cuộc thi “Hãy hát lên” với ca khúc tự sáng tác và thể hiện “Chúc mừng xuân mới”, top 18 cuộc thi “Giọng ca xứ Nghệ” do Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức…

Mong muốn của chàng trai 27 tuổi là được sản xuất âm nhạc về quê hương Nghệ An của mình. Ảnh: Thiên Thiên
Mong muốn của chàng trai 27 tuổi là được sản xuất âm nhạc về quê hương Nghệ An của mình. Ảnh: Thiên Thiên

Chia sẻ với Báo Nghệ An, Vinh mong muốn sẽ sản xuất những tác phẩm âm nhạc thật hay về quê hương Nghệ An, nơi anh sinh ra.

Tin mới