Medvedev nêu các điều kiện để tiếp tục vận chuyển khí đốt quá cảnh qua Ukraine

Người đứng đầu Chính phủ Nga, Dmitry Medvedev, đã mô tả các điều kiện để bảo tồn quá trình vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến châu Âu sau năm 2019.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Sputnik
"Nói tóm lại, đây là việc giải quyết các mối quan hệ giữa các công ty liên quan, các lợi ích kinh tế và thương mại của các giao dịch, cũng như môi trường chính trị ổn định", ông giải thích trong một cuộc phỏng vấn với Luxemburger Wort.

Thủ tướng Nga cũng đảm bảo rằng sau khi xây dựng các đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc - 2 và Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, Nga sẽ không từ bỏ nguồn cung cấp thông qua các đường ống đã có, bao gồm cả qua Ukraine.

"Càng nhiều tuyến đường ống quá cảnh, nguồn cung cấp càng được đảm bảo", Medvedev nhấn mạnh.

Đồng thời, người đứng đầu nội các Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng trong tương lai gần, nhu cầu về khí đốt của Nga ở châu Âu sẽ vẫn còn, "cho đến khi mà các quyết định được đưa ra trên cơ sở tính khả thi về kinh tế hoặc không có sự đột phá thực sự mang tính cách mạng trong công nghệ năng lượng".

Tin mới