Mẹo hay để tránh bị 'hành xác' khi đưa con đi chơi dịp lễ

Không để cả nhà bị đói, lựa chọn điểm đến không quá phổ biến... sẽ giúp bạn khỏi rước phiền.

Dưới đây là những mẹo từ Parents mà bạn có thể áp dụng ngay để "sống sót" sau chuyến đi chơi xa dịp tới:

Sử dụng công nghệ

Trước khi đi, hãy tải nhiều trò giải trí vào điện thoại, máy tính bảng hay máy tính xách tay. Những chương trình truyền hình yêu thích hay các trò chơi sẽ giúp giải khuây khi buồn chán, căng thẳng khi phải chờ đợi như chuyến bay hoãn, đợi giờ lên tàu... Hãy nhớ mang theo tai nghe, sạc đủ pin. 

Xuất phát sớm

Nên rời nhà sớm hơn một tiếng so với thông thường khi đến sân bay hay ga tàu. Bạn có thể dành thời gian dư đó để khám phá các địa điểm này thay vì chen chúc trong đám tắc đường và thấp thỏm sợ muộn giờ. 

Đừng để bị đói

Một cái bụng rỗng có thể khiến bạn càng bực bội, cau có. Hơn nữa, bạn cũng sẽ  dễ thoát khỏi nỗi buồn chán hơn nếu có chút đồ ăn để nhấm nháp trong thời gian chờ đợi khi đi nghỉ dịp cao điểm. Bạn có thể mang theo một ít đồ ăn vặt giàu protein hay chất xơ, dễ bốc bằng tay như các loại hạt, trái cây sấy khô, phô mai, trứng luộc.

Mẹo hay để tránh bị 'hành xác' khi đưa con đi chơi dịp lễ  ảnh 1

Những ngày lễ có thể trở thành kỳ nghỉ tuyệt vời nếu bạn có kế hoạch trước và biết tránh những căng thẳng có thể xảy ra.

Nhớ rằng những người khác cũng căng thẳng như bạn

Đi du lịch vào những ngày nghỉ lễ thường ai cũng tất bật và dễ mệt mỏi vì hay gặp cảnh đông đúc, phải đợi chờ. Hãy hít thở sâu, nở nụ cười trên môi và giữ suy nghĩ tích cực. Trốn khỏi lịch thường ngày và được ở bên con cái, những người thân yêu là một dịp đặc biệt, vì vậy hãy trân trọng và tận hưởng.  Hãy nhớ rằng bực bội vì chuyến bay hoãn, phục vụ lâu... sẽ chẳng hữu ích bằng việc bình tĩnh. Lời nói tử tế cũng sẽ đánh bại thái độ cau có, thô lỗ.

Đóng hành lý gọn nhẹ

Chỉ nên mang những món đồ cần thiết vì khi di chuyển với trẻ, nhất là tới nơi đông đúc, bạn sẽ bực mình nếu còn phải lo mang vác cả núi đồ. Cũng hãy đảm bảo hành lý của bạn phù hợp về kích cỡ, cân nặng theo tiêu chuẩn, giá vé để tránh mất thêm phí. 

Cho trẻ một số tiền nhất định để tự tiêu mỗi ngày đi chơi

Giá cả đắt đỏ, cảnh con lèo nhèo đòi mua đồ khi đến mỗi điểm tham quan sẽ khiến các bố mẹ stress. Giải pháp là, ngày đầu tiên bạn có thể cho mỗi bé một số tiền nhất định, chẳng hạn như 100.000 đồng, và mỗi ngày sau đó cho thêm chút để con tự tiêu theo ý muốn. Cách này sẽ rất hữu ích vì con sẽ biết cân nhắc trước mỗi món định mua và không vòi bố mẹ khi nào nhìn thấy những thứ mình thích như nước ngọt, đồ ăn vặt, đồ chơi. 

Lựa chọn những điểm đến không quá phổ biến

Trẻ con sẽ vui khi bố mẹ vui. Vì vậy hãy cân nhắc điểm đến để không chọn nơi quá đông đúc và phải chen lấn. Với trẻ, chỉ cần đến một nơi mới, được ăn kem, ở bên bố mẹ đang vui vẻ, thư giãn và chú ý tới chúng là đủ vui sướng. Vì vậy, bạn đừng căng thẳng quá với việc chọn địa điểm.

Tin mới