Merkel và Trump kêu gọi Nga gây áp lực đối với Syria

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi Nga gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Syria Bashar Assad, đại diện của chính phủ Đức Steffen Seibert nói.
Marken và Donald Trump
Angela Merkel  và Donald Trump.
"Thủ tướng Đức và Tổng thống Mỹ kêu gọi Nga thúc đẩy chế độ Assad ngừng các cuộc tấn công vào những khu vực yên bình", Seibert nói sau cuộc điện đàm với Merkel và Trump.

Các chính trị gia một lần nữa cáo buộc chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng không có bằng chứng thuyết phục về việc Damascus sử dụng vũ khí hóa học.

Tin mới