Messi hay Jorginho sẽ đoạt quả bóng vàng?

(Baonghean.vn) -Thời điểm các giải VĐQG châu Âu sắp hạ màn và khi các cúp châu Âu kết thúc, trong khi chưa có kết quả từ bóng đá Nam Mỹ và đặc biệt là 2 giải đấu quan trọng Copa America 2021 và EURO 2020, dư luận bắt đầu đồn đoán về việc ai sẽ là chủ nhân Quả Bóng Vàng?

Do có thành tích đặc biệt xuất sắc tại Champions League 2021 khi đưa Chelsea đoạt cúp vàng trước kình địch Manchester City, Kante được xem là ứng cử viên sáng giá.

Nhưng thật đáng tiếc, tại EURO 2020, Kante không thể hiện rõ vai trò ở đội tuyển Pháp khi đội bóng ứng viên vô địch này dừng chân ở vòng 1/8 sau thất bại trên chấm luân lưu trước đội bị đánh giá thấp hơn là Thụy Sỹ. Vì vậy, xem như cơ hội dành Quả Bóng Vàng của Kante trở nên khó khăn hơn.

Danh hiệu vô địch Copa America là điểm nhấn lớn cho Messi đoạt Quả bóng vàng 2021. Ảnh: thanhnien.vn
Danh hiệu vô địch Copa America là điểm nhấn lớn cho Messi đoạt Quả bóng vàng 2021. Ảnh: thanhnien.vn

Đến thời điểm Copa America 2021 và EURO 2020 diễn ra, có 2 ứng cử viên khác lần lượt được nói đến là Messi (Barcelona và đội tuyển Argentina) và Jorginho (Chelsea và đội tuyển Italia).

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, từng đoạt 6 danh hiệu Quả Bóng Vàng, nhưng trong mùa giải vừa qua, ở La Liga cũng như Champions League, cầu thủ này thi đấu không được như mong muốn. Nhưng người ta vẫn không thể không nhắc tới Messi khi anh thi đấu cực tốt cùng đội tuyển Argentina tại Copa America 2021, lần đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia đoạt cup vàng cùng danh hiệu xuất sắc nhất giải đấu.

Jorginho trải qua kỳ EURO 2020 thành công cùng ĐT Italia. Ảnh: Danviet

Jorginho trải qua kỳ EURO 2020 thành công cùng ĐT Italia. Ảnh: Danviet

Trong khi đó, tại Primier League và Champions League, Jorginho thi đấu rất nổi bật, đặc biệt là góp công lớn cùng Chelsea đoạt cup vàng Champions League. Cũng như Messi ở đội tuyển Argentina, Jorginho ở đội tuyển Italia là người không thể thiếu trong đội hình của HLV Mancini vừa đoạt cup vàng EURO 2020 với thành tích toàn thắng cả giải đấu, cùng với thành tích 34 trận thắng của đội tuyển Italia trên các đấu trường. “Mẫu” cầu thủ như Jorginho hiện nay rất hiếm có trong bóng đá, khi vừa phòng ngự giỏi, tổ chức giỏi, kỹ năng xử lý trái bóng thượng hạng, là người điều tiết nhịp điệu thi đấu của đội tuyển…

Nhìn tổng thể hơn, danh sách ứng viên sẽ nhiều hơn, trong đó không thể thiếu những ngôi sao như Neymar – cầu thủ xuất sắc nhất Copa America 2021, Donnarumma- cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2020, Ronaldo- vua phá lưới EURO 2020…Nhưng ứng cử viên lớn nhất, theo chúng tôi sẽ tập trung vào 2 cầu thủ là Jorginho và Messi, trong đó ưu thế hơn thuộc về Jorginho khi cầu thủ này có 2 cup vàng danh giá trong tay.

Được biết, danh hiệu Quả Bóng Vàng theo truyền thống vẫn do báo France Football tổ chức bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất không chỉ Châu Âu mà trên toàn thế giới. Ngoài ra, còn có một giải thưởng sáng giá là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA do FIFA bầu chọn.

Có thể Messi không đoạt Quả Bóng Vàng 2021 nhưng giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA vẫn có cơ hội dành cho anh và với Jorginho cũng tương tự, khi cả hai đều có những cống hiến đặc biệt xuất sắc cho câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia trong năm 2021 đầy khó khăn và biến động này.,.

Tin mới