Messi sắp đoàn tụ CR7; Salah lần thứ 2 giành giải cầu thủ châu Phi hay nhất

(Baonghean.vn) - Ronaldo sẽ nhận án tù 2 năm quản thúc; AC Milan đối mặt với án cấm thi đấu châu Âu​; Martial đòi sa thải Mourinho mới chịu gia hạn... là những thông tin thể thao quốc tế hấp dẫn hôm nay

Messi sắp đoàn tụ CR7 tại Serie A

Alessio Sundas, một “siêu cò” nổi tiếng tại Serie A vừa bất ngờ khẳng định trước báo giới: Kế hoạch đưa Lionel Messi đến Serie A tái ngộ Cristiano Ronaldo đang có nhiều tiến triển thuận lợi. Tờ Sundas thậm chí còn xướng luôn tên đội bóng mà Messi sẽ đầu quân: Inter Milan. 

Messi sắp đoàn tụ CR7 tại Serie A

Người đạo diễn cho màn tái ngộ lịch sử này là Alessio Sundas, một đại diện cấp độ FIFA, đang quản lý một số cầu thủ không quá nổi tiếng, nhưng lại luôn ấp ủ giấc mơ mang Messi về Serie A. Sundas khẳng định đúng 1 năm trước, ông từng liên hệ với Barcelona và đại diện của Messi đề xuất nguyện vọng này, nhưng ngay lập tức nhận được câu trả lời thẳng thừng và dứt khoát: Không.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh Radio Goal 24 mới đây, Sundas mang tới cho người Italia một tin vui: “Trong một tuần gần đây, tôi đã trao đổi e-mail với Pep Segura, tổng giám đốc của Barcelona và cả bố của Messi. Năm ngoái, họ trả lời ‘không’ vô cùng dứt khoát. Nhưng năm nay, tôi nhận ra sự ngập ngừng, nước đôi từ cả hai nhân vật quan trọng nhất với tương lai của Messi. Thái độ của cha Messi và Segura cho tôi nhìn thấy cơ hội mang Messi đến với Serie A”, Sundas nói.

Ronaldo sẽ nhận án tù 2 năm quản thúc

Vào ngày 14/1 tới, Cristiano Ronaldo sẽ phải hiện diện ở tòa án Madrid để nghe bản án về hành vi trốn 14,7 triệu euro tiền thuế.

Ronaldo sẽ nhận án tù 2 năm quản thúc

Trong quãng thời gian khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã sử dụng một công ty bình phong tại British Virgin Islands để che giấu thu nhập từ tiền bản quyền hình ảnh từ năm 2011 đến năm 2014. Sau quá trình điều tra, tòa án Madrid đã xác nhận hành vi phạm pháp của CR7 và đưa ra án phạt cụ thể.

"Người bị buộc tội đã sử dụng một công ty được lập nên vào năm 2010 để che giấu cơ quan thuế thu nhập kiếm được ở Tây Ban Nha thông qua bản quyền hình ảnh", công tố viên cho biết.

Hồi tháng 6 vừa qua, bản thân Ronaldo đã chấp nhận cáo buộc từ tòa án Madrid. Và vào ngày 14/1/2019, chủ nhân của 5 Quả bóng Vàng sẽ phải có mặt ở Tây Ban Nha để nghe phán quyết cuối cùng từ tòa án. Đó là án tù 2 năm. Chưa hết, Ronaldo còn phải nộp phạt 18,9 triệu euro, bao gồm cả tiền lãi.

Tuy nhiên, luật pháp Tây Ban Nha có tình tiết giảm nhẹ án vì đây là lần đầu tiên Ronaldo có hành vi phạm tội. 2 năm tù giam được hạ xuống thành hình thức quản thúc, đồng nghĩa với việc chân sút của Juventus sẽ không phải ngồi tù một ngày nào trong thời gian chịu án.

Ronaldo sẽ đồng ý với phán quyết mà tòa án đưa ra (tù quản thúc), song anh sẽ cố gắng chuyển đổi nó thành một khoản tiền phạt trị giá 375.000 euro ở phiên tòa diễn ra ngày 14/1 tới.

Salah giành giải cầu thủ châu Phi hay nhất 2018

Chân sút Mohamed Salah của Liverpool đã lần thứ 2 liên tiếp giành giải Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất năm từ BBC.

Salah giành giải cầu thủ châu Phi hay nhất 2018

Như vậy, chân sút 26 tuổi người Ai Cập đã trở thành cầu thủ tiếp theo sau cựu danh thủ Jay-Jay Okocha (Nigeria) giành giải thưởng này trong 2 năm liên tiếp.

Trong quá khứ, Okocha từng 2 lần được vinh danh vào các năm 2003 và 2004. Còn Salah, anh từng được vinh danh vào năm 2017 và bây giờ là 2018.

Có hơn 650.000 độc giả của BBC đã tham gia bỏ phiếu và Salah vượt qua những đối thủ đầy tiềm năng như Medhi Benatia (Juventus), Kalidou Koulibaly (Napoli), Sadio Mane (Liverpool) và Thomas Partey (Atletico Madrid) để giành chiến thắng cuối cùng. Ở mùa giải trước, dù mới chuyển đến khoác áo Liverpool nhưng Salah đã ghi được 44 bàn/52 trận.

Champions League: Dembele giành giải bàn thắng đẹp nhất tuần

Dembele và Sane được vinh danh ở Champions League tuần qua

Ở trận Barca hòa Tottenham với tỷ số 1-1 vừa qua, Dembele được vào sân ngay từ đầu trước khi nhường chỗ cho Luis Suarez ở phút 76. Ngay ở phút thứ 7, anh đã làm nổ tung cả cầu trường với pha solo từ giữa sân vượt qua cả Kyle Walker-Peters lẫn Harry Winks trước khi sửa lòng chân trái làm tung lưới đội khách. Đây là bàn thắng thứ 2 mà cựu tiền đạo Dortmund ghi được trong 4 lần ra sân ở vòng bảng Champions League 2018/19. 

Với pha làm bàn ấn tượng đó, Dembele đã nhận giải bàn thắng đẹp nhất tuần. Anh vượt qua các ứng viên nặng ký khác như Paulo Dybala (Juventus) với cú sút xa tung lưới Young Boys; Leroy Sane (Man City) sút phạt đẹp mắt trong trận gặp Hoffenheim và Nabil Fekir (Lyon) solo trước khi dứt điểm hoàn hảo ở trận gặp Shakhtar. 

Sane giành cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận cuối 

Messi sắp đoàn tụ CR7; Salah lần thứ 2 giành giải cầu thủ châu Phi hay nhất  ảnh 5

Trong khi đó, giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất lượt trận cuối thuộc về cầu thủ chạy cánh Leroy Sane. Ở trận Man City đánh bại Hoffenheim với tỷ số 2-1, Sane đã tỏa sáng với 1 cú đúp bàn thắng. Sane đã vượt qua 3 ứng viên khác là Neymar (PSG), Robertson (Liverpool) và Hoarau (Young Boys).

Nhờ 3 điểm có được trước Hoffenheim, Man City đã giành ngôi nhất bảng F với 13 điểm và có vé vào chơi vòng 1/8 Champions League. Ở đội hình xuất sắc nhất lượt trận cuối vòng bảng Champions League, Sane cũng là thành viên duy nhất của Ngoại hạng Anh được xướng tên.

HLV Rafa Benitez xuất sắc nhất tháng 11

Mới đây, HLV Rafa Benitez đã đoạt danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 11 Premier League. Trong tháng 11, chiến lược gia người Tây Ban Nha giúp Newcastle giành 3 chiến thắng. Đây là chuỗi trận tốt nhất của Newcastle ở Premier League mùa này sau khởi đầu mùa toàn hòa và thua khiến đội bóng ngụp lặn ở vị trí rớt hạng.

AC Milan đối mặt với án cấm thi đấu châu Âu

Chú thích ảnh

Trong thông báo mới nhất, UEFA cho biết AC Milan sẽ bị cấm thi đấu châu Âu trong 1 mùa giải nếu trong 2 năm tới họ không cân đối được tài chính. Ngoài ra UEFA cũng sẽ áp mức phạt 10,7 triệu bảng cũng như giới hạn số lượng cầu thủ Milan có thể đăng ký cho các giải đấu châu Âu.

Tháng 7/2018, UEFA đã phát hiện Milan vi phạm luật Công bằng tài chính và quyết định loại đội bóng áo sọc đỏ đen khỏi Europa League mùa này. Nhưng Tòa án thể thao CAS đã can thiệp. CAS khẳng định Milan phạm luật, nhưng CLB chủ sân San Siro đã tiến hành một số cải tổ tích cực, nhất là việc đổi chủ sở hữu. Do vậy, UEFA phải miễn cưỡng để Milan dự Europa League mùa này.

Martial đòi sa thải Mourinho mới chịu gia hạn

Tờ Corriere dello Sport đưa tin sốt dẻo, Anthony Martial đã làm "rung chuyển" MU bằng cách yêu cầu CLB phải sa thải Mourinho thì anh mới chịu gia hạn hợp đồng.

MU tuyên bố 'phá' Liverpool, Martial đòi sa thải Mourinho

Martial được cho đòi MU sa thải Mourinho thì mới chịu gia hạn

Ngôi sao tuyển Pháp được cho sẽ chỉ ở lại MU, nếu lãnh đạo đội "trảm" ông thầy người Bồ, đưa về một thuyền trưởng mới.

Martial có thể tự do ra đi vào hè 2020, nếu Quỷ đỏ không thuyết phục được anh ký vào bản gia hạn. Ở mùa giải năm nay dù không ít lần Martial vào sân "giải cứu" cho Mourinho, nhưng mối quan hệ đôi bên được cho là căng thẳng, ngay từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu. Bản thân Martial cũng đòi ra đi, nhưng lãnh đạo MU không muốn mất những tài năng trẻ như Martial.

Tin mới