Miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới

Vùng núi nhiệt độ xuống dưới 3 độ C, có nơi dưới 0 độ, trong khi đó khu vực đồng bằng từ 8-11 độ C, từ ngày 29/12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đợt không khí lạnh này khá mạnh, kết hợp với gió đông đưa hơi ẩm từ biển vào nên trời mưa nhỏ, nhiệt độ giảm 7-12 độ so với hôm nay (27/12).

Từ đêm 29/12, gió mùa đông bắc mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ. Từ ngày 30/12, đợt rét đậm thứ hai ảnh hưởng tới toàn miền Bắc, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11, vùng núi 5-8 độ.

Người dân vùng cao Nghệ An đối phó với những đợt rét đậm. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân vùng cao Nghệ An đối phó với những đợt rét đậm. Ảnh: Xuân Hoàng

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, ngày 29/12 nhiệt độ Hà Nội trong khoảng 13-26, hôm sau nhiệt độ cao nhất ban ngày giảm 10 độ, còn 16; đến ngày 31/12 là 14 độ, ban đêm nhiệt độ từ 8-10. Vùng núi cao hơn 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) từ ngày 31/12 đến 1/1 nhiệt độ chỉ 3-12, trời mưa nhỏ.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia), nhận định đợt gió mùa đông bắc mạnh này sẽ kéo nhiệt độ vùng núi cao xuống dưới 3 độ, có nơi dưới 0 độ C kèm khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Miền Trung cũng chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc mạnh, các ngày từ 30/12 trở đi dự báo có mưa diện rộng, đợt mưa diện rộng này sẽ kéo dài sang cả những ngày đầu năm 2021.

Nhiệt độ Vinh (Nghệ An) cuối tuần tới từ 11-14 độ, Huế là 16-19, TP Đà Nẵng từ 18-21.

Tây NguyênNam Bộ tuần tới cũng có khả năng xuất hiện mưa trái mùa, vùng miền Tây Nam Bộ khoảng ngày 30/12 còn có khả năng xảy ra mưa trái mùa nhiều nơi. Nhiệt độ Nam Bộ tuần tới nhiệt độ trong khoảng 23-32, Tây Nguyên từ 14-21.

Do tác động của La Nina, mùa Đông 2020-2021 đến sớm, từ giữa tháng 10, kèm theo nhiều cơn bão, gây lũ lụt cho miền Trung. 249 người đã chết, 57 người mất tích, hơn 1.500 ngôi nhà bị sập đổ, gần 240.000 ngôi nhà khác hư hỏng, tốc mái.

Dự báo tháng 12 khả năng có 1-2 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động ở giữa và Nam Biển Đông, ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh Trung Bộ trở vào đến phía Nam. Các đợt không khí lạnh sẽ gia tăng, dự báo 5-7 đợt.

Tin mới