Miền Bắc oi bức dịp nghỉ giỗ Tổ

Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ thời tiết miền Bắc có mức nhiệt cao nhất 37 độ C. Tại Phú Thọ đất Tổ trời tạnh ráo, phổ biến 30-33 độ C.
Dù chưa sang hè nhưng vùng áp thấp nóng phía tây phát triển mạnh những ngày qua, khiến nắng nóng gay gắt xuất hiện nhiều nơi ở Bắc Bộ với nền nhiệt trên 37 độ C. Ở miền Trung một số nơi còn lên đến trên 40 độ như Tuyên Hóa (Quảng Bình), Hoài Nhơn (Bình Định), Sơn Hòa (Phú Yên).
 Thời tiết ba miền đều nắng nóng dịp nghỉ giỗ Tổ. Ảnh: Hà Thành.
Thời tiết ba miền đều nắng nóng dịp nghỉ giỗ Tổ. Ảnh: Hà Thành.
Ngày mai nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở miền Bắc và Trung. Riêng Việt Trì (Phú Thọ) - nơi diễn ra nhiều hoạt động trong ngày giỗ Tổ có thể xuất hiện mưa giông vào chiều mai.
Hai ngày 16 và 17/4 (tức là 10 và 11/3 âm lịch) tiếp tục chịu ảnh hưởng yếu của áp thấp nóng phía tây nên Đông Bắc Bộ và Phú Thọ trời không mưa, nền nhiệt phổ biến 30-33 độ C. Còn Tây Bắc Bộ duy trì 34-37 độ C.
Cơ quan khí tượng dự báo ngày 18/4 (12/3 âm lịch) miền Bắc sẽ đón khối không khí lạnh yếu nên có mưa giông.
Ba ngày nghỉ lễ, miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi cũng liên tục xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ 35-38 độ C, một số nơi vùng núi phía tây trên 39 độ C, trời khô và nóng. Hình thái thời tiết này duy trì đến hết ngày 18/4.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nằm trong khối không khí ổn định vì thế trời có nắng sớm và nhiệt độ giữ mức  34-37 độ C.
Theo VNE
TIN LIÊN QUAN

Tin mới