Miền Bắc rét nhất 4 độ C

Không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc nhiều nơi không quá 10 độ C. Từ tuần sau nền nhiệt khu vực sẽ nhích dần.

So với hôm qua, sáng 21/1 nhiệt độ miền Bắc giảm thêm 1-2 độ C. Trong đó thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 4 độ C, kế đó là Sa Pa (Lào Cai) 8 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 12 độ C.

Hà Nội lúc 7h sáng nay các trạm đo ghi nhận phổ biến mức 16 độ C. Đến 10h, mức nhiệt này vẫn duy trì. Dự báo nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ 18-19 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, hôm nay nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ C ở đồng bằng, dưới 10 độ C ở vùng núi cao.

mien-bac-ret-nhat-4-do-c

Nhiệt độ ở các tỉnh vùng cao luôn ở mức thấp trong nhiều ngày qua. Ảnh: Ngọc Thành.

Hình thái thời tiết trên sẽ duy trì đến hết ngày mai. Từ tuần sau, nhiệt độ miền Bắc nhích dần 1-2 độ mỗi ngày, cao nhất trong ngày lên mức 20-22 độ C.

Trên biển, do tác động của không khí lạnh nên ở vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ duy trì gió đông bắc mạnh cấp 5- 6, giật cấp 7-8. Khu vực ngoài khơi Nam Bộ, Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 -7, giật cấp 8-9.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới