Miền Bắc tiếp tục mưa rét, có nơi dưới 13 độ C

 Hôm nay (25/3), các tỉnh miền Bắc có mưa, trời tiếp tục rét, nhiệt độ thấp nhất có nơi xuống dưới 12 độ C.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Riêng khu vực Hà Nội ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào; đêm ít mây, không mưa. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (25/3), do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh nên ở khu vực vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 7, biển động mạnh. 

Dự báo, khu vực vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, đêm gió yếu dần, biển động; vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m.

Từ chiều và đêm nay, khu vực giữa biển Đông và vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm ít mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nhiều mây, có mưa, mưa rào; đêm ít mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía bắc đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, có mưavài nơi; Phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía nam có nơi 22-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ, phía Nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Theo Tienphong.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới