Miền Đông nước Mỹ chìm trong đợt bão tuyết tồi tệ nhất lịch sử

(Baonghean.vn) - Khắp miền Đông nước Mỹ đang bị bao phủ trong màu trắng. Từ thành phố New York cho đến Thủ đô Washington, Jonas - cơn bão tuyết được đánh giá là tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ tiếp tục hoành hành và được nhận định là có cường độ mạnh hơn dự kiến.
Theo cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia (NWS), từ ngày 22 đến ngày 24/1, cơn bão tuyết Jonas tiếp tục hoành hành tại miền Đông nước Mỹ, tạo ra những lớp tuyết dày từ 40 – 60 cm. Ảnh AFP
Theo cơ quan Dự báo thời tiết Quốc gia (NWS), từ ngày 22 đến ngày 24/1, cơn bão tuyết Jonas tiếp tục hoành hành tại miền Đông nước Mỹ, tạo ra những lớp tuyết dày từ 40 - 60 cm. Ảnh AFP
ảnh 2: Thậm chí tại New York, lượng tuyết có thể dày lên đến 50 - 63 cm. Ảnh AFP
Thậm chí tại New York, lượng tuyết có thể dày lên đến 50 - 63 cm. Ảnh AFP
ảnh 3: Tổng cộng khoảng 85 triệu người Mỹ tương đương với ¼ dân số nước này bị ảnh hưởng bởi bão tuyết Jonas. ảnh Internet
Tổng cộng khoảng 85 triệu người Mỹ tương đương với ¼ dân số nước này bị ảnh hưởng bởi bão tuyết Jonas. Ảnh Internet
ảnh 4: Cơn bão ảnh hưởng đến 15 bang từ các bang ở bờ Đại Tây Dương cho đến Arkansas ở miền nam. Tổng cộng 11 tiểu bang trong đó có cả Washington đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh AFP
Cơn bão ảnh hưởng đến 15 bang từ các bang ở bờ Đại Tây Dương cho đến Arkansas ở miền nam. Tổng cộng 11 tiểu bang trong đó có cả Washington đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Ảnh AFP
ảnh 5: Theo thống kê mới nhất của Dịch vụ khẩn cấp Carolina, cơn bão tuyết đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trên toàn khu vực miền Đông trong đó có 10 người thiệt mạng do tai nạn giao thông bao gồm: 6 người thiệt mạng ở bắc Carolina, 2 ở Virginia, 1 ở Maryland, 1 ở Kentucky. Ảnh AFP
Theo thống kê mới nhất của Dịch vụ khẩn cấp Carolina, cơn bão tuyết đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trên toàn khu vực miền Đông trong đó có 10 người thiệt mạng do tai nạn giao thông bao gồm: 6 người thiệt mạng ở bắc Carolina, 2 ở Virginia, 1 ở Maryland, 1 ở Kentucky. Ảnh AFP
ảnh 6: Giao thông tại khu vực miền Đông cũng hoàn toàn bị tê liệt. Tại Washington, xe buýt và tàu điện ngầm bị tê liệt hoàn toàn. Ba sân bay John F. Kennedy, LaGuardia và Newark đã quyết định dừng các chuyến bay đên và đi. Ảnh AFP
Giao thông tại khu vực miền Đông cũng hoàn toàn bị tê liệt. Tại Washington, xe buýt và tàu điện ngầm bị tê liệt hoàn toàn. Ba sân bay John F. Kennedy, LaGuardia và Newark đã quyết định dừng các chuyến bay đên và đi. Ảnh AFP
Trên khắp đường phố New York, người ta chỉ thấy lác đác vài người đi bộ và  một vài xe cảnh sát đi tuần. Ảnh Reuters
Trên khắp đường phố New York, người ta chỉ thấy lác đác vài người đi bộ và một vài xe cảnh sát đi tuần. Ảnh Reuters
ảnh 8: Cơn bão gây mất điện cho hàng trăm nghìn hộ dân khu vực miền Đông, điển hình như tại bắc Carolina với 150.000 hộ dân không có điện dùng, 90.000 người dân ở New Jersey cũng bị mất điện. Ảnh Reuters
Cơn bão gây mất điện cho hàng trăm nghìn hộ dân khu vực miền Đông, điển hình như tại bắc Carolina với 150.000 hộ dân không có điện dùng, 90.000 người dân ở New Jersey cũng bị mất điện. Ảnh Reuters
ảnh 9: Tuy nhiên, mặc dù có bão tuyết gây nhưng ở một số khu vực, người dân trong đó đặc biệt là trẻ em vẫn ra đường để vui chơi. Ảnh AFP
Tuy nhiên, mặc dù có bão tuyết gây nhưng ở một số khu vực, người dân trong đó đặc biệt là trẻ em vẫn ra đường để vui chơi. Ảnh AFP
Chu Thanh
(Theo Le Monde)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới